Bé 3 tuổi tử vong do ngã xuống hố nuôi vịt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Đoan, trú ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, bị chết đuối trong một lần về thăm ông bà ngoại.

KTĐT - Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Đoan, trú ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, bị chết đuối trong một lần về thăm ông bà ngoại.

Ngày 13/3, cháu Đoan theo mẹ về thôn Mỹ Quang Bắc (An Chấn, Tuy An, Phú Yên) thăm ông bà ngoại. Trong khi đang chơi với một số bạn cùng trang lứa, cháu Đoan bị rơi xuống một hố nước dùng để nuôi vịt của một gia đình trong thôn. Khi người lớn phát hiện sự việc thì cháu Đoan đã tử vong.

Được biết thời gian gần đây, tại thôn Mỹ Quang Bắc có rất nhiều hộ dân đào hố lấy cát để xây dựng nhà ở, sau đó tận dụng luôn hố đó để chứa nước làm ao nuôi vịt, tạo nên nhiều hố nước sâu, rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ.