Bé gái 11 tuổi “gây sốt” với hợp khúc bài hát cổ động phòng dịch Covid-19

Linh Anh (TH)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Khánh Hà - 11 tuổi, học sinh lớp 6A1 Trường THCS Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã gây bất ngờ với khán giả khi thể hiện tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh mang tên “Chiến thắng sẽ về ta” và bài hát cổ động “Thắm tình Việt Nam” do thầy giáo người Hà Tĩnh sáng tác.

Nguyễn Khánh Hà và thầy giáo Bùi Đức Ái thực hiện bài hát ''Thắm tình Việt Nam'' trong phòng thu.
Sau 5 ngày thực hiện việc sáng tác và thu âm bài hát “Thắm tình Việt Nam”, thầy Bùi Đức Ái, giáo viên dạy âm nhạc Trường THCS Bình An Thịnh (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang chuẩn bị phát hành rộng rãi “đứa con" tinh thần này trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Bài hát ra đời nhằm truyền cảm hứng cho học trò và công chúng yêu nhạc về lòng tự tôn dân tộc, cùng tinh thần phòng, chống dịch Covid-19.
Bài hát lấy cảm hứng từ tinh thần đất nước và con người Việt Nam luôn đứng vững, dù đối mặt với muôn trùng gian khó nhưng rồi cũng sẽ vượt qua. Thầy đã sử dụng các ca từ dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với mọi lứa tuổi để vận dụng vào việc sáng tác bài hát.
Bài hát được thầy Ái viết trong 2 ngày, lấy cảm hứng từ đất nước và con người Việt Nam
Người được thầy Ái yên tâm giao phó thể hiện bài hát “Thắm tình Việt Nam” là em Nguyễn Khánh Hà - 11 tuổi, học sinh lớp 6A1 Trường THCS Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Em Nguyễn Khánh Hà chính là quán quân trong Cuộc thi hành trình tìm kiếm tài năng trẻ Việt Nam năm 2018.
Ngoài việc thể hiện bài hát của thầy Ái, Nguyễn Khánh Hà còn thể hiện tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh mang tên “Chiến thắng sẽ về ta”.

Nguyễn Khánh Hà cho biết: “Em cảm thấy rất bồi hồi khi thể hiện các ca khúc về phòng chống dịch Covid-19, vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy tự hào về dân tộc về con người Việt Nam. Tuổi nhỏ, nên em mong muốn góp từ những việc nhỏ để cổ vũ tinh thần những chiến sĩ đang ở tuyến đầu đang ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần