Bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trong thùng xốp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghe thấy tiếng khóc trước cửa nhà, ông Cam chạy ra kiểm tra và phát hiện một thùng xốp lớn màu vàng. Khi mờ thùng ra, ông Cam thấy một bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng 7kg ở bên trong.

Ngày 20/10, bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh - công chức Tư pháp hộ tịch phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết: “Chiều ngày 19/10, ông Lê Văn Cam trú tại khối phố Tứ Hà đến UBND trình báo, ông vừa tìm thấy một bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp ngay trước cửa nhà”.
Đứa bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp.
Đứa bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp.
Theo bà Hạnh, khoảng 4h ngày 18/10, ông Lê Văn Cam nghe thấy tiếng khóc ở cửa nhà. Khi chạy ra kiểm tra, ông Cam phát hiện một bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng 7kg bị bỏ rơi trong một thùng xốp vàng. 

Bé mặc áo màu trắng dài tay, trên người không quấn khăn giữ ấm, chân bé đeo lắc bạc. Bé không bị dị tật, da trắng. 

Đến chiều ngày 19/10, ông Cam báo lên chính quyền về vụ việc. Hiện bé đang sốt nặng do bỏ rơi lúc rạng sáng.

Hiện tại bé đang được gia đình ông Lê Văn Cam nuôi dưỡng, chính quyền xã đã phát thông báo quá 30 ngày kể từ ngày phát hiện cháu bé, nếu không ai đến nhận, gia đình ông Cam mong muốn được giữ lại nuôi dưỡng bé.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần