Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị Thành ủy Hà Nội

Kinhtedothi - Chiều 2/8, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thành ủy Hà Nội K71.B01 và K71.B02 (2020-2022).
PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại  Lễ Bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thành ủy Hà Nội khóa 2020-2022.

Tới dự có các đồng chí: PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Quang Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Long, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội)... 

Các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K71.B01, K71.B02 khai giảng ngày 15/12/2020, gồm 111 học viên. Đa số học viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, trưởng, phó phòng thuộc các sở, ban, ngành và lãnh đạo phòng, ban các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Gần 2 năm học diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết học viên phải trực tiếp tham gia các ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, nên việc học tập trực tuyến và trực tiếp đều gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, các học viên của 2 lớp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình đào tạo. 

Các học viên tại lễ Bế giảng.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều tốt nghiệp, trong đó, có 3 học viên đạt loại giỏi (chiếm 2,7%), 108 học viên đạt loại khá (chiếm 97,3%); 2 học viên vinh dự được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. 

Hai học viên xuất sắc của khóa học được khen thưởng tại lễ Bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, qua gần 2 năm học tập, các học viên đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt khóa học. Thông qua quá trình đào tạo, các học viên được trang bị khối lượng kiến thức phong phú và có hệ thống, nhận thức rõ hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó có phương pháp xem xét, giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách khoa học hơn. Nhiều đồng chí đã xác định rõ, “học để làm người, học để làm việc” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Học viên lớp K71.B02  tham quan khu tưởng niệm Bác Hồ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Khẳng định khóa học được thực hiện đầy đủ, toàn diện, thể hiện sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp chặt chẽ của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, PGS.TS Lê Văn Lợi yêu cầu các học viên phát huy tốt, hiệu quả kiến thức học tập, ứng dụng vào công việc thực tiễn lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ