Bế giảng lớp nâng cao năng lực lãnh đạo Bí thư đảng ủy xã, phường

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/6, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã diễn ra Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ 232 Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 (lớp 3 và 4).

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Bế giảng. Tham dự Lễ Bế giảng có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Báo cáo tại Lễ Bế giảng cho thấy, từ ngày 12/5 - 4/6/2022, Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lớp thứ 3 và 4) đã được khai giảng, tổ chức và đến nay đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình học tập, đạt mục đích, yêu cầu đề ra với nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Trong thời gian 12 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề với nội dung rất bổ ích, thiết thực: Những vấn đề chung về lý luận chính trị; tổng quan công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội. Kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị xã hội cấp cơ sở; nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, khóa bồi dưỡng còn có 4 buổi thảo luận chuyên đề giúp cho các học viên được trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, học tập để từ đó trau dồi, hoàn thiện bản thân và tự tin vận dụng trong hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác.

Với khung nội dung chương trình như trên, qua tổng hợp ý kiến của học viên đánh giá đã đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, hài hòa giữa bồi dưỡng về lý luận, thực tiễn, phù hợp với chức danh Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn hiện nay.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng của Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban quản lý lớp học và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ tổ chức 2 lớp bồi dưỡng (Lớp thứ 3 và 4). Trong điều kiện bối cảnh có không ít khó khăn nhưng Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã rất cố gắng, tích cực, chủ động phối hợp từ khâu xây dựng nội dung, chương trình, mời giảng viên, đến bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện khác phục vụ tổ chức thành công 2 lớp học.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, đây là lần đầu tiên, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, TP trực tiếp chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính, quản lý kinh tế cho đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng như thực thi công vụ trong giai đoạn hiện nay.

“Với 22 chuyên đề, Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban quản lý lớp học và các học viên đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những yêu cầu đặt ra. Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn (Lớp thứ 3 và 4) đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đánh giá.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Chứng chỉ cho các học viên.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Chứng chỉ cho các học viên.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, nhất là đối với cấp cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, trong thời gian tới, các đồng chí Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng tối đa những nội dung được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng từ đó áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở. Đồng thời, phải thật sự bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với vị trí, vai trò và sự tin tưởng mà Đảng đã giao phó.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ động, tích cực chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong để tiếp tục chuẩn bị chu đáo thực hiện tốt kế hoạch mở Lớp thứ 5 theo đúng kế hoạch.