Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc Đại hội.

Tại phiên họp, 64 đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX ra mắt Đại hội
Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua đó, đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cũng cho biết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 64 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảm bảo tính liên lục, tính kế thừa và phát triển, đảm đương trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Đại hội đã bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói của hơn 19 vạn Đảng viên của Đảng bộ, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, khóa 19, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội và bầu cử tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ đều đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.
Đại hội vinh dự được Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã động viên, ghi nhận những kết quả của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, định hướng những vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo với mong muốn Nghệ An phát triển tương xứng là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và góp ý của các đại biểu; chỉnh lý để ban hành chính thức các Văn kiện của Đại hội.
 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc Đại hội
“Ngay từ những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh vừa phải chỉ đạo tổ chức phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì, khôi phục phát triển kinh tế, vừa tổ chức Đại hội Đảng các cấp đảm bảo theo quy định. Bằng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, toàn Đảng bộ đã vượt qua khó khăn, thử thách, trong đó đã tổ chức tốt đại hội các cấp từ cơ sở lên đến cấp trên cơ sở; Đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để Đại hội hôm nay được tổ chức thành công. Quá trình chuẩn bị đại hội đã tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hướng về Đại hội. Đại hội nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nhân dân tỉnh nhà trong nhiều tháng qua đã giành tình cảm, sự quan tâm và nhiệt tình đóng góp công sức, trí tuệ cho Đại hội”- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh.
Trước đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy tổng hợp phần thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa 18 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2020 -2025.