Bế mạc Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước tổ chức tại Công viên nước Hà Lan do UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp Công ty TNHH Nestle, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh phối hợp đã thành công tốt đẹp.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thỏa sức với môn bơi.
Đại diện cho các thí sinh, em Đặng Thảo Chi - học sinh trường THCS Mạo Khê II khẳng định: Hội thi không chỉ giúp các em biết bơi đúng kỹ thuật như kỹ năng đứng nước, kỹ năng nổi ngửa, kỹ năng di chuyển tư thế thân người mà còn bơi nhanh, bơi xa.
"Đây còn là dịp để chúng em nắm vững kiến thức phòng, chống đuối nước, thực hành tốt kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn, cứu đuối gián tiếp trên bờ và cứu đuối gián tiếp dưới nước, kỹ năng cứu bạn và tự cứu mình", Thảo Chi tâm sự.
Phát biểu bế mạc Hội thi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là hoạt động trong chương trình thí điểm; đồng thời là mô hình điểm và là ngày hội tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước để nhân rộng trong các trường phổ thông, các bể bơi, khu vui chơi giải trí trên phạm vi toàn quốc.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải cho đại diện các trường đạt thành tích.
Ở khối Tiểu học: Nhất toàn đoàn: Trường Tiểu học Quyết Thắng; Nhì: trường Tiểu học Vĩnh Khê; Ba: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.
Khối THCS, Nhất: Trường THCS Hưng Đạo; Nhì: Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh; Ba: Trường THCS Mạo Khê II.