Bệ phóng cho giáo dục Thủ đô
Kinhtedothi - Nhờ truyền thống hiếu học, những năm qua, ngành giáo dục Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, luôn trong tốp dẫn đầu toàn quốc, cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, chất lượng cao.
Với ngành GD&ĐT Thủ đô, những buổi gặp mặt, động viên đoàn học sinh giỏi trước khi lên đường dự thi quốc tế hay hoạt động đón và chúc mừng đoàn học sinh mang chiến thắng trở về đã trở nên quen thuộc. Suốt thời gian qua, Hà Nội được Bộ GD&ĐT tin tưởng giao nhiệm vụ thành lập đội tuyển để đại diện Việt Nam dự thi quốc tế tại hai kỳ thi: Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) và Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO).
Với IOAA, đoàn học sinh Hà Nội đại diện đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi này lần đầu tiên năm 2016. Từ đó đến nay, các đoàn học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi đều đạt thành tích xuất sắc, giành nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng, khẳng định vị thế Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.
Với IJSO, liên tiếp trong 20 năm đại diện Việt Nam tham gia dự thi, đoàn học sinh Hà Nội luôn thể hiện bản lĩnh kiên cường, không ngừng quyết tâm và gặt hái được kết quả vang dội.
Ngoài hai kỳ thi quốc tế nêu trên, hàng năm, Hà Nội luôn có học sinh vinh dự góp mặt trong danh sách các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Năm học 2024 - 2025, Hà Nội vinh dự có 4 học sinh trở thành thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế, các em đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, gồm: Lê Hoàng Kiều Anh, Nguyễn Lương Thái Duy (đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế IBO); Nguyễn Ngọc Phương Anh (đội tuyển Olympic Vật lý châu Á (APhO); Nguyễn Mạnh Tuấn (đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế (ICHO).

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, đội tuyển học sinh Hà Nội đạt 200 giải, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Ảnh: Nam Du
Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học vừa diễn ra, Hà Nội có 6/6 dự án tham gia và đều đoạt giải; trong đó có 2 giải Nhất. Qua vòng xét chọn, Bộ GD&ĐT quyết định chọn dự án của học sinh Trường THPT Việt Đức đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) được tổ chức tại Mỹ.
Trong các buổi gặp gỡ, xuất quân các đội tuyển hay đón đoàn học sinh thi quốc tế trở về đều có đầy đủ lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các nhà trường có thí sinh dự thi, thầy cô lãnh đội, học sinh dự thi và gia đình các em. Cùng lời chúc mừng học sinh, nhà trường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thường kể câu chuyện về những tấm gương hiếu học của Thủ đô cũng như đất nước theo dọc chiều dài lịch sử; đồng thời khẳng định, các chủ nhân Thăng Long - Đông Đô Hà Nội hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống tốt đẹp đó.
Ngành GD&ĐT Thủ đô có quy mô lớn nhất cả nước với gần 3.000 cơ sở giáo dục các cấp, khoảng 130.000 giáo viên, gần 2,3 triệu học sinh. Chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn của Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước.
Với giáo dục mũi nhọn, năm học 2024 - 2025, Hà Nội tiếp tục đứng thứ nhất toàn quốc với 200 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (trong đó có 18 giải Nhất), vượt trội so với năm trước. Với giáo dục đại trà, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2024 của Hà Nội đạt 99,8%, tăng 0,24% so với năm 2023, xếp vị trí thứ 11 toàn quốc về điểm thi tốt nghiệp, tăng 5 bậc so với năm trước.
Được kỳ vọng là địa phương có nền giáo dục chất lượng nhất, mẫu mực nhất, thể hiện tinh thần đổi mới cao nhất, Hà Nội đã luôn tận dụng được thuận lợi về nguồn lực, con người; phát huy truyền thống hiếu học để có bước đi phù hợp, từ đó, giáo dục Hà Nội không ngừng vươn lên và liên tiếp đạt được thành quả tốt đẹp. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, những năm tới, TP tiếp tục xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 mục tiêu chiến lược; do vậy TP luôn đặt niềm tin rất lớn vào ngành giáo dục.