Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Lời sám hối muộn màng của 2 bảo mẫu

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nguồn tin từ Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trường Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội), tại cơ quan Cảnh sát điều tra, 2 bảo mẫu đã ra tay bạo hành khiến bé trai 17 tháng tuổi tử vong đều bật khóc, nhận sai sau khi làm việc với các điều tra viên.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng  
Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng  

Liên quan đến vụ cháu Phạm Tiến Đạt (SN 2021) tử vong sau khi được gửi tại cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm, Công an Thường Tín tiếp tục tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992), trú tại Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh để điều tra về hành vi hiết người.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra ngày 4/3, cả 2 bảo mẫu An và Lành đều rất hối hận và liên tục bật khóc khi làm việc với các điều tra viên. Nghi phạm An khai, bản thân tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm và cũng đã được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ.

Hiện tại, ở lớp 2 bảo mẫu An và Lành trông coi khoảng 10 cháu. Cả An và Lãnh đều khai nhận hành vi của mình: "Tôi có hành vi dẫm lên đầu, tai và đạp vào bé Đạt. Tôi không lường trước được hậu quả xảy ra như thế này. Tôi rất hối hận vì để lại hậu quả đau đớn cho gia đình nạn nhân".

Hình ảnh bên trong cơ sở trông giữ trẻ không có camera của 2 bảo mẫu
Hình ảnh bên trong cơ sở trông giữ trẻ không có camera của 2 bảo mẫu

Trong khi đó, bảo mẫu Lành khai, trước đây đi làm thuê và chỉ cách đây khoảng 1 năm đã cùng nghi phạm An trông trẻ tại địa chỉ thuê tại ngôi nhà của ông Ngô Bá T. ở thôn Vạn Điểm. Nghi phạm Lành khai, hiện nay có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020.

Bảo mẫu Lành cho hay, bé Đạt mới đi học được hơn 10 ngày, có hôm quấy, khóc. Những hôm bé Đạt quấy, khóc thì bị Lành túm cổ áo, dùng tay đẩy xuống nền xốp và quát để bé nín. "Trong lúc bé Đạt không nín, tôi có tát vào má cháu 2 cái", nghi phạm Lành nói và cho biết nhận thức được hành vi của mình là sai.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 7 giờ 30 ngày 23.2, cháu Đạt được mẹ đưa đến giao cho các bảo mẫu An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, các nghi phạm An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu Đ. khóc, chạy ra bên ngoài và đứng ở cửa lớp.

Cơ sở trông giữ trẻ nơi bé Đạt bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong ở xã Vạn Điểm.
Cơ sở trông giữ trẻ nơi bé Đạt bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong ở xã Vạn Điểm.

Thấy vậy, các nghi phạm Lành và An liền đánh đập cháu Đạt một cách dã man. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi bố mẹ đến lớp đón con thì được 2 nghi phạm thông báo là do bé Đạt tự ngã.

Những ngày tiếp theo, bé Đạt tiếp tục được bố mẹ đưa đến lớp. Sáng 26/2, khi bé Đạt khóc, bảo mẫu An liền đạp vào bụng khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, các nghi phạm An và Lành gọi bố mẹ Đạt đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe của bé trở nặng. Đến chiều 2/3 thì nạn nhân tử vong.

Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đạt là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai 17 tháng tuổi.

 Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành. (Ảnh: Công an cung cấp).
 Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín khẳng định:  “Đây là nhóm trẻ tự phát không đảm bảo, nhân chứng là cháu bé chưa biết nói. Còn 2 cô giáo có thời gian quanh co chối tội. Tuy nhiên, từ những vết thương trên người cháu bé, chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng con người”.

Căn cứ vào các vết thương trên vùng mặt và đầu của cháu bé, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội quyết liệt vào cuộc điều tra và làm rõ bản chất vụ việc, đưa các đối tượng ra trước pháp luật.

Thông qua vụ án, đây là khe hở của công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát, rất mong muốn phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy.