Bến “cóc” vẫn tồn tại trước cửa Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nỗ lực xóa các điểm bến “cóc” trên tuyến Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3, Sở GTVT Hà Nội đã điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe khách xuất phát từ Bến xe Yên Nghĩa. Tuy nhiên, tình trạng hình thành tụ điểm đón, trả khách trên tuyến đường này vẫn tiếp diễn phức tạp.

 Ảnh: Đặng Sơn
Để hạn chế tình trạng dừng đón khách gây mất trật tự, ATGT, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu xe khách các tuyến Hải Phòng, Hưng Yên… không được lưu thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long mà phải vào làn đường cao tốc. Tuy nhiên, tại vị trí vòng xoay quay đầu trước cửa Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hướng đi Vành đai 3 vẫn nườm nượp xe của các nhà xe Anh Huy, Kết Đoàn, Anh Gấm, Ô Hô… thản nhiên vào đón khách, bốc hàng (ảnh).
Vị trí hình thành bến “cóc” nêu trên đã được dư luận phản ánh trong nhiều năm qua. Các lực lượng chức năng như Thanh tra Sở GTVT, CSGT… cũng khẳng định liên tục kiểm tra, xử phạt. Vậy nhưng, bất chấp mọi nỗ lực của cơ quan quản lý, bến “cóc” này vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.
Trước tình trạng trên, Sở GTVT và Công an TP Hà Nội cần chỉ đạo các lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý, xóa bỏ bến “cóc” tại vị trí vòng xoáy quay đầu trước cửa Trung tâm Hội nghị Quốc gia để đảm bảo an ninh, trật tự, ATGT trong khu vực.