Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Bền Đam mê" - khuyến khích tinh thần cống hiến của giới trẻ

Kinhedothi- Giải thưởng "Bền Đam mê" là một sáng kiến quan trọng nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tài năng trẻ, đồng thời khẳng định vai trò và sứ mệnh của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trong việc huy động các nguồn lực xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ.

Ngày 17/1, tại Báo Tiền Phong, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) chính thức công bố Giải thưởng Bền Đam mê.

Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng về tổng giá trị giải thưởng cho Ban tổ chức.

"Bền Đam mê” là giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh, trao thưởng và tiếp sức cho những tài năng trẻ xuất sắc có đam mê, nghị lực và ý chí bền bỉ. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp các bạn trẻ chinh phục ước mơ, hoài bão, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, giải thưởng còn khích lệ những người từng trải qua thất bại nhưng vẫn giữ vững ý chí vươn lên; khuyến khích giới trẻ dám đối mặt với khó khăn và không ngừng nỗ lực để vươn tới những thành công lớn hơn trong tương lai.

Những cá nhân, dự án được trao thưởng sẽ là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt qua nghịch cảnh để khẳng định bản thân và cống hiến cho xã hội. Từ đó, góp phần xây dựng một môi trường xã hội nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp thế hệ trẻ nhận ra rằng bền bỉ và nỗ lực không ngừng chính là chìa khóa để chinh phục mọi thử thách.

Thông qua giải thưởng ‘Bền Đam mê”, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và đơn vị đồng hành, tài trợ mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo, sẵn sàng đối mặt với thử thách, không ngừng vươn lên để đạt được những thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực then chốt, đóng góp tích cực vào việc định hình tương lai tươi sáng của đất nước.

Được biết, hơn 3 thập kỷ qua, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã trở thành bệ phóng cho hàng ngàn cá nhân xuất sắc, hỗ trợ và khuyến khích các bạn trẻ phát huy tài năng trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học và bảo vệ Tổ quốc. Những chương trình học bổng “Nâng bước thủ khoa”, giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” và nhiều giải thưởng quan trọng khác đã ghi dấu ấn tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tiếp tục kế thừa sứ mệnh trên, giải thưởng "Bền Đam mê" còn mở ra bước tiến mới, khuyến khích tinh thần cống hiến trong các lĩnh vực thiết yếu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo ban tổ chức, tổng giải thưởng Bền Đam mê trị giá 2,3 tỷ đồng; dự kiến sẽ trao cho 4 - 6 dự án tiêu biểu xuất sắc. Căn cứ vào nội dung, mức độ truyền tải và ảnh hưởng, đóng góp của dự án tới cộng đồng, Ban tổ chức sẽ xem xét và quyết định trao giải; mỗi dự án được trao giải có giá trị vài trăm triệu đồng.

Nếu được lan toả rộng khắp, Ban tổ chức có thể mở rộng giải thưởng về số lượng và phần thưởng. Chúng tôi kỳ vọng, đây không chỉ là giải thưởng có giá trị về vật chất, tinh thần mà còn là mang đến tinh thần đam mê, khát vọng cống hiến; đồng thời lan toả năng lượng tích cực ra xã hội.

Thời gian nhận hồ sơ tham dự giải thưởng từ 18- 28/2/2025 (tính theo dấu bưu điện); thẩm định, xét duyệt hồ sơ: tháng 3/2025; xét tặng và tổ chức trao thưởng dịp 26/3/2025.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ