Bến xe, bến tàu "nóng" dịp Tết Dương lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với sự chuẩn bị khá tốt từ các bến xe, bến tàu tình hình đi lại của người dân trong dịp này diễn ra khá thuận lợi.

Ngay trong trong ngày hôm nay, số lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình đã tăng đột biến so với ngày thường.
Ngay trong trong ngày hôm nay, số lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình đã tăng đột biến so với ngày thường.
Ngay trong ngày cuối cùng của năm 2014, lượng khách đi lại tại các bến xe đã tăng đột biến so với ngày thường. Với kỳ nghỉ kéo dài tới 4 ngày, các bến xe đã có sự chuẩn bị từ trước đó nên tình trạng quá tải đều không xảy ra. Các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát ... cho biết đã tiến hành bổ sung thêm xe trên những tuyến đông khách nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của hành khách.
Ban quản lý các bến xe cũng khẳng định, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có doanh nghiệp, nhà xe nào đăng ký tăng giá vé xe. Thậm chí có nhiều đơn vị đã bán vé từ trước cho dịp này nhưng tới nay lượng vé vẫn còn khá nhiều. Đồng thời nếu mua vé trong bến, hành khách sẽ không phải lo về nạn "chặt chém" bởi giá đã được niêm yết sẵn trên vé.
Bến xe, bến tàu "nóng" dịp Tết Dương lịch - Ảnh 1
Bên cạnh đó, việc tăng cường giám sát của ban quản lý bến xe cùng lực lượng công an trên địa bàn đã giảm thiểu tối đa tình trạng ách tắc giao thông, chèo kéo khách ngoài bến, hàng rong, xe không đủ điều kiện vào bến ...
Trong số đó chiếm phần lớn là sinh viên và những người lao động xa quê.
Phần lớn khách đi xe là sinh viên và những người lao động xa quê.
Ban quản lý bến xe Mỹ Đình cho biết, trong 2 ngày 30/12/2014 và 1/1/2015, dự kiến lượng hành khách sẽ tăng 200% so với ngày thường.
Ban quản lý bến xe Mỹ Đình cho biết, trong 2 ngày 30/12/2014 và 1/1/2015, dự kiến lượng hành khách sẽ tăng 200% so với ngày thường.
Hành khách mua vé đúng tuyến cũng rất dễ dàng.
Hành khách mua vé đúng tuyến cũng rất dễ dàng.
Bến xe, bến tàu "nóng" dịp Tết Dương lịch - Ảnh 2
Trong những ngày này, bến xe Mỹ Đình sẽ có khoảng 30.000 đến 35.000 lượt khách/1 ngày. Hành khách phần lớn tập trung các tuyến Hà Nội đi Vinh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Lào Cai ...
Bến xe Mỹ Đình đã tăng cường thêm 200 xe trên các tuyến đông khách.
Bến xe Mỹ Đình đã tăng cường thêm 200 xe trên các tuyến đông khách.
Bên ngoài bến cũng có nhiều người chờ đợi đến sát giờ xe chạy mới vào bến.
Bên ngoài bến cũng có nhiều người chờ đợi đến sát giờ xe chạy mới vào bến.
Bến xe, bến tàu "nóng" dịp Tết Dương lịch - Ảnh 3
Lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự.
Cũng tương tự như ở các bến xe, tại ga Hà Nội việc mua vé là khá dễ dàng.
Cũng tương tự như ở các bến xe, tại ga Hà Nội việc mua vé là khá dễ dàng.
Bên cạnh bán vé tại ga, hệ thống bán vé điện tử cũng được triển khai khá sớm giúp việc mua vé đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây.
Bên cạnh bán vé tại ga, hệ thống bán vé điện tử cũng được triển khai khá sớm giúp việc mua vé đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây.