Bênh con, chủ quán nước đâm thấu phổi lái xe taxi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 22/2, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khởi (45 tuổi) tạm trú tại xóm 15, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, về hành vi cố ý gây thương tích.

KTĐT - Ngày 22/2, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khởi (45 tuổi) tạm trú tại xóm 15, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 21h ngày 16/2, trên đường Phạm Hùng gần Bến xe Mỹ Đình, anh Phạm Văn Hiệp (26 tuổi) lái xe Hãng taxi Dầu khí đỗ ôtô trước cửa quán nước của gia đình ông Nguyễn Văn Khởi, để chờ khách. Con trai ông Khởi là Nguyễn Văn Khanh (16 tuổi) yêu cầu anh Hiệp cho xe đi chỗ khác để gia đình bán hàng nhưng anh Hiệp không đi. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát dẫn đến đánh nhau. Anh Hiệp lấy tuýp sắt đánh Khanh gẫy tay trái.

Thấy con trai bị đánh, ông Khởi đuổi chém anh Hiệp. Đến trước cổng chính Bến xe Mỹ Đình, Nguyễn Văn Khởi đuổi kịp, đâm một nhát vào lưng anh Hiệp.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Công an số 1 Từ Liêm đã triển khai lực lượng xuống hiện trường cùng người dân đưa anh Nguyễn Văn Khanh cùng anh Phạm Văn Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Do vết thương thấu phổi nên hiện anh Hiệp vẫn đang được tích cực điều trị.

Đồn Công an số 1 Từ Liêm cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Khởi, chuyển Công an huyện Từ Liêm xử lý

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần