Bị bắt vì làm 'bốc hơi' gần 600 tấn gas

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Được giao nhiệm vụ hàng ngày theo dõi số liệu xuất, nhập ga, Trí phát hiện có sự thất thoát hơn 500 tấn gas nhưng không báo cáo thực tế mà cố tình làm giả số liệu trình lãnh đạo.

KTĐT - Được giao nhiệm vụ hàng ngày theo dõi số liệu xuất, nhập ga, Trí phát hiện có sự thất thoát hơn 500 tấn gas nhưng không báo cáo thực tế mà cố tình làm giả số liệu trình lãnh đạo.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa bắt giam Nguyễn Hoàng Đức Trí, trưởng phòng Khai thác Công ty Total Gas VIetnam (TGV) để điều tra về hành vi làm thất thoát hơn 562 tấn gas, trị giá trên 8,7 tỷ đồng.  

Nguyễn Hoàng Đức Trí làm trưởng phòng Khai thác của TGV từ tháng 4/2008 với nhiệm vụ được giao là kiểm kê hàng xuất, nhập giữa sổ sách và thực tế hàng tồn vào máy tính hàng ngày, tháng và lập báo cáo tháng trình lãnh đạo công ty. Từ tháng 3 đến tháng 8/2008, Trí cố tình làm giả số liệu báo cáo nhằm che giấu việc thất thoát 562 tấn gas.

Cụ thể, khi theo dõi số liệu tồn thực tế với số liệu xuất, nhập hàng hóa trên sổ sách trong hai tháng 3,4/2008, Trí phát hiện mất gần 255 tấn gas, trị giá 3,7 tỷ đồng nhưng không báo cáo mà làm giả số liệu rồi trình lãnh đạo.

Tiếp đó, từ tháng 5/2008 đến tháng 8/2008, Trí lại không báo cáo lên lãnh đạo công ty về việc mất gần 308 tấn gas, tương đương 5 tỷ đồng. Việc thất thoát gas tại công ty TGV chỉ được phát hiện khi công ty tiến hành kiểm kê hàng hóa, bàn giao công việc giữa Tổng giám đốc cũ và mới vào cuối tháng 8 vừa qua.