Bỉ nghi IS gửi thêm khủng bố đến châu Âu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã có các dấu hiệu cho thấy nhiều chiến binh ảnh hưởng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được gửi đến Bỉ và châu Âu, giới chức Bỉ cho biết vào hôm thứ Ba (19/4).

Sau vụ tấn công khủng bố liều chết tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels, Bỉ vẫn đang giữ mức báo động cao thứ hai.
Bỉ nghi IS gửi thêm khủng bố đến châu Âu - Ảnh 1
Mức báo động tại quốc gia này vừa được giảm từ mức 4 (cao nhất) xuống mức 3 chỉ 2 ngày sau khi vụ tấn công hôm 22/3 đã khiến 32 người thiệt mạng và tiếp tục giữ mức cảnh báo này đến thời điểm hiện tại.

"Có những dấu hiệu cho thấy tổ chức IS đã gửi thêm các chiến binh đến châu Âu và Bỉ. Vì vậy, mức cảnh báo hiện nay sẽ được giữ nguyên", một Phát ngôn viên của trung tâm giải quyết khủng hoảng Bỉ cho biết.

Động thái duy trì tình trạng báo động ở cấp độ 3, đồng nghĩa với việc chính quyền Bỉ cho rằng, một cuộc tấn công có khả năng xảy ra.

Hiện tại, tất cả những kẻ tham gia vào kế hoạch đánh bom tàu điện ngầm và sân bay tại thủ đô Brussels đều đã bị bắt.