Bị phạt 175 triệu đồng vì chiếm 21.444,6 m2 đất ở Cồn Xanh
Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Huynh (51 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) vì đã chiếm 21.444,6 m2 đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý kể từ ngày 17/10, quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Diện tích đất mà ông Trần Văn Huynh có hành vi chiếm thuộc khu vực bãi bồi Cồn Xanh ở xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - nơi chính quyền tỉnh Nam Định đang thực hiện đo đạc đất để bàn giao cho nhà đầu tư Tập đoàn Xuân Thiện thực hiện Tổ hợp dự án sản xuất thép xanh.
Khu vực Cồn Xanh là khu bãi bồi, rộng hơn 800ha, nằm ven biển của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, thuộc diện đất công. Những năm qua, khu vực này được chính quyền cơ sở cho nhiều hộ dân thuê để nuôi trồng thủy sản.
Ông Trần Văn Huynh bị áp dụng mức phạt tiền 175 triệu đồng; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày và phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.
Ông Trần Văn Huynh bị xử phạt với 1 tình tiết tăng nặng là: sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính quy định tại điểm k khoản 1 Điều 10 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Mọi chi phí tổ chức thi hành khắc phục hậu quả do ông Trần Văn Huynh chi trả.
Hiện, chính quyền tỉnh Nam Định đang trong quá trình thu hồi 431ha đất tại khu vực Cồn Xanh để bàn giao cho Tập đoàn Xuân Thiện triển khai Tổ hợp dự án sản xuất thép xanh, vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng.

Tái lấn chiếm đất đã đền bù giải phóng mặt bằng?
Kinhtedothi - Thực hiện dự án đường Vành đai 3, chủ mảnh đất số 4, ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình (Thanh Xuân) đã nhận tiền hỗ trợ GPMB. Thế nhưng, hơn 10 năm nay, một cá nhân không liên quan đến mảnh đất trên ngang nhiên chiếm dụng, sử dụng sai mục đích.

Hà Tĩnh: nhổ bỏ hàng nghìn cây keo tràm trồng lấn chiếm đất trường học
Kinhtedothi - Gần đây, tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hàng nghìn cây keo tràm của người dân trồng lấn chiếm trên đất của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Lạc đã được nhổ bỏ.

Làm rõ thông tin phản ánh việc lấn chiếm đất công tại quận Nam Từ Liêm
Kinhtedothi- Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 12748/VP-TTĐT về việc kiểm tra, xử lý phản ánh của Công dân trên ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi".