Bí quyết làm sạch ấm siêu tốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiện nay trên thị trường, trong các hệ thống siêu thị hàng điện tử, có trưng bày nhiều mẫu ấm đun siêu tốc. Các mẫu này thường là hàng nhập về từ Trung Quốc, được làm bằng nhựa tổng hợp, dung tích 1,8 lít, có vạch chỉ mức nước trong ấm, dễ dàng quan sát từ bên ngoài. Bộ phận lọc nước của ấm dễ dàng tháo lắp khi sử dụng. Ấm tự động ngắt khi nước sôi.

Bí quyết làm sạch ấm siêu tốc - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Với những kiểu dáng mới và hiện đại, màu sắc hài hòa thanh lịch, bạn có thể sử dụng chiếc ấm đun siêu tốc trong không gian phòng khách hay nhà bếp đều được.

Bình đun siêu tốc sau một thời gian sử dụng, sẽ có những vết ố hay những vết cặn nhỏ bám vào thành bình. Và sau đây là những mẹo nhỏ giúp các bạn làm sạch bình đun siêu tốc của mình

Cách sử dụng:

Không đổ nước ở vạch thấp nhất, dưới 0.1 lít để tránh nước đóng cặn khi sôi.

Sau một thời gian sử dụng, trên bộ phận làm nhiệt và bên trong lòng ấm đun sẽ xuất hiện những đốm nhỏ rỉ sét. Bạn không nên quá lo lắng về điều này. Khi đun nước, nước đun ở từng khu vực sẽ có độ sôi khác nhau là một trong những nguyên nhân hình thành rỉ sét nhanh hay chậm.

Cách làm sạch:

Tẩy các vết nước bám lâu ngày: Cho vào trong bình một muỗng nhỏ các-bon-nát cùng lượng nước vừa đủ, đun sôi trong 2 -3 phút, cáu nước sẽ hết.

Để bình được trắng sáng: Bạn chỉ cần cho vào nồi nước đang sôi vài muỗng dấm, đun trong 5 phút. Bình đun siêu tốc của bạn sẽ trắng sáng trở  lại.

Hút bụi cho bình: Bạn đặt một chiếc khẩu trang vào trong lòng bình, đổ nước đầy bình. Đun sôi khoảng từ 5 - 10 phút, cặn nước sẽ bị hút vào khẩu trang.