Bị sa thải, CEO Microsoft vẫn đút túi hơn 80 triệu USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Corp Satya Nadella - CEO Microsoft - đã trở thành nhân vật có thu nhập cao nhất ngành công nghiệp công nghệ với gói bồi thường có tổng trị giá trị được nâng lên tới 84,3 triệu USD.

Con số trội vượt chủ yếu được sinh lãi từ một phần thưởng cổ phiếu tổng trị giá 79,8 triệu USD để Nadella trở thành giám đốc điều hành thứ ba của tập đoàn vào tháng Hai và giữ Nadella tiếp tục đảm nhận vai trò CEO với các ưu đãi dài hạn trong khi Microsoft săn lùng một CEO mới. Nadella chỉ được nhận khối tài sản này vào năm 2019.

 
CEO Satya Nadella trong một cuộc họp báo của Microsoft tại San Francisco, California 20/10/2014.
CEO Satya Nadella trong một cuộc họp báo của Microsoft tại San Francisco, California 20/10/2014.
Trước đó, phần thưởng cổ phiếu không được áp dụng với hai cựu giám đốc điều hành của Microsoft là Bill Gates và Steve Ballmer, do cả hai đều nắm giữ nhiều tỷ đô la cổ phần trong công ty. 

Trong thời gian tới, quy mô gói bồi thường thôi việc của Nadella sẽ được thiết lập để phù hợp hơn với tổng thu nhập mục tiêu cho năm tài chính 2015 được thiết lập ở mức 18 triệu USD, theo hồ sơ báo cáo tài chính của Microsoft.