Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP: Đổi mới tư duy người làm HTX

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Để hợp tác xã (HTX) có thể phát triển, cần "hà hơi" tiếp sức và đổi mới tư duy cho những người làm HTX, tiến tới Chủ tịch HĐQT và Giám đốc HTX thể hiện được vai trò như lãnh đạo một doanh nghiệp..."- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn nhấn mạnh

Sáng nay, 12/3, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội do Bí thư Đảng ủy Khối Doãn Trung Tuấn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Chi ủy Chi bộ Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội (HTX TP) về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024; việc xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm năm 2023.

Rõ vai trò đi đầu trong phát triển kinh tế tập thể

Phó Bí thư Chi bộ Liên minh HTX TP Nguyễn Quang Hải thay mặt Chi ủy Chi bộ cho hay, cơ quan Liên minh HTX TP hiện được tổ chức thành 5 phòng, 3 đơn vị trực thuộc. Chi bộ cơ quan Liên minh trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP, có 38 đảng viên. Năm 2023, với sự lãnh đạo của cấp ủy và Thường trực Liên minh HTX TP, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có phối hợp hiệu quả, đồng bộ và rộng lớn hơn, nên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, cấp ngành liên quan phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Đáng chú ý, trong năm qua, Liên minh HTX TP chủ động, tích cực phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tham mưu TP ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể, HTX, với tổng cộng 780 văn bản, kế hoạch... đã ban hành để triển khai các hoạt động của Liên minh về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Liên minh HTX TP cũng tư vấn thành lập mới 100 HTX, đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, tích cực triển khai các dịch vụ cung ứng cho thành viên, liên kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm, bước đầu tạo việc làm thu nhập cho thành viên và người lao động. Đồng thời, tuyên truyền vận động phát triển 47 đơn vị thành viên, nâng số thành viên Liên minh HTX TP lên 1.453 đơn vị.  

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo trong cuộc làm việc với Chi ủy Chi bộ Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo trong cuộc làm việc với Chi ủy Chi bộ Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội

Thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, lan tỏa những việc làm tốt tại địa phương, nơi công tác, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua khu vực kinh tế tập thể ngày càng sôi nổi.

Khẳng định giá trị của Liên minh HTX TP trong xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế đã được thẳng thắn nhìn nhận, năm 2024, Liên minh HTX TP xác định tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 3 nhóm nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, 3 nhóm nhiệm vụ phát triển các đoàn thể chính trị-xã hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, Chi bộ Liên minh HTX TP cũng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan TP chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc quan tâm phối hợp triển khai những hoạt động về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn TP và tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng cho Chi ủy, Chi bộ cơ quan Liên minh. Đồng thời, đề nghị sớm có kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với đảng viên của Chi bộ cơ quan Liên minh HTX TP trong thực hiện công tác cán bộ và quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Đảng bộ cơ quan Liên minh HTX TP.

Lắng nghe các ý kiến, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Doãn Trung Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2023 của Liên minh HTX TP Hà Nội, khi HTX là lĩnh vực khó, phải hoạt động trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh gay gắt, Hà Nội có số lượng lớn gần 2.500 HTX, chiếm gần 10% toàn quốc.

Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội Nguyễn Trung Thành tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP
Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội Nguyễn Trung Thành tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP

Trước bối cảnh đó và phát huy những kết quả đạt được, về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Liên minh HTX TP tập trung củng cố tổ chức bộ máy và xây dựng đề án vị trí việc làm, trong đó quan tâm nghiên cứu kỹ về Luật HTX năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 sẽ có nhiều thay đổi, tham khảo mô hình của các địa phương thậm chí của các nước, khi dư địa phát triển HTX còn rất lớn. Đồng thời, cần rà soát những trường hợp hợp đồng lao động, củng cố và nâng cao công tác tư tưởng, để người lao động yên tâm làm việc. Từ đó, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị lãnh đạo Liên minh HTX TP quan tâm nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ của cán bộ, nhân viên để tạo sự đoàn kết, cùng chung tay làm việc cống hiến vì sự phát triển của "ngôi nhà chung" Liên minh HTX TP, khẳng định được giá trị của Liên minh HTX TP trong xã hội. Liên minh cần quan tâm hướng dẫn cơ sở trong công tác đào tạo bồi dưỡng, theo hướng "cầm tay chỉ việc"; tăng kiểm tra giám sát các đơn vị và tham mưu việc triển khai thực hiện những chương trình về kinh tế tập thể của TP.

Đặc biệt, "với số lượng lớn HTX trên địa bàn TP, lựa chọn để xây dựng và nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của HTX. Để HTX có thể phát triển, đổi mới tư duy những người làm HTX, tiến tới Chủ tịch HĐQT và Giám đốc HTX phát huy vai trò như lãnh đạo một doanh nghiệp; lựa chọn được những đơn vị đầu ngành có tính dẫn dắt"- Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Về việc củng cố tổ chức bộ máy, Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý việc sử dụng Quỹ hoạt động của HTX hiệu quả, kiểm soát chặt. Ngoài Luật HTX, cần nghiên cứu thêm những luật khác, như Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm đưa hoạt động HTX trên địa bàn TP thực sự đúng quy định và hiệu quả cao.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Bí thư Chi bộ Liên minh HTX TP Nguyễn Trung Thành cũng bày tỏ mong muốn TP quan tâm tạo điều kiện hơn cho hoạt động của Liên minh, trong điều kiện thực tế khó khăn hiện nay đơn vị không phải là cơ quan quản lý nhà nước, trong khi, năng lực chuyên môn, vai trò trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy cao; chưa thực hiện thành lập được Đảng bộ kịp thời theo Nghị quyết đề ra...