Bí thư Hoàng Trung Hải: Mong báo chí chia sẻ, đồng hành cùng Thủ đô

Quốc Toản
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 17/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo T.Ư, báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam và báo Đại Đoàn Kết.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Mong báo chí chia sẻ, đồng hành cùng Thủ đô - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niêm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh Thanh Hải
Trong không khí thân tình, cởi mở, đồng chí Hoàng Trung Hải đã gửi lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người làm báo, cảm ơn các cán bộ, phóng viên báo Nhân dân, báo Đại đoàn kết và Đài Truyền hình Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Thủ đô trong quá trình xây dựng và phát triển.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, TP Hà Nội đang đứng trước giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của Nhân dân cả nước. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Hà Nội đang đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn khi dân số tăng nhanh, hạ tầng phát triển chưa tương xứng, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... Đây là những thách thức, đòi hỏi nỗ lực cao của TP và sự chia sẻ, đồng hành của báo chí. “Có những việc không hề đơn giản, như xây dựng văn hóa Hà Nội, vẫn chưa tạo được thành nếp. Hạ tầng có thể xây được, nhưng văn hóa đòi hỏi phải cả xã hội tham gia. Trong đó, cán bộ, công chức cần gương mẫu thực hiện và báo chí tăng cường tuyên truyền, nhân lên nhiều việc, nhiều tấm gương tốt; đồng thời giám sát, chỉ ra những địa chỉ cụ thể làm chưa hiệu quả”, đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn báo Nhân Dân, báo Đại Đoàn Kết và Đài truyền hình Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của một cơ quan báo chí đa phương tiện, vừa bảo đảm tính định hướng, vừa nâng cao tính hấp dẫn và góp phần cùng Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.