Bí thư Hoàng Trung Hải: Phải phát triển trung tâm khởi nghiệp ngay tại các nhà trường

Hà Minh- Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 14/4, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường Đại học, Cao đẳng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Quang Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 30 năm qua. Từ 29 tổ chức cơ sở đảng ban đầu, đến nay Đảng bộ Khối có 67 tổ chức cơ sở đảng, trên 15.000 đảng viên, sinh hoạt tại gần 1.200 chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở; là Đảng bộ tập trung 44 trường đại học, học viện, 22 trường cao đẳng, với trên 4.000 giáo sư và phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, hơn 9.000 thạc sĩ, gần 12.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.
 Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Trong những năm qua, Đảng bộ đã làm tốt chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, trong đó tập trung vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Mỗi năm có trên 60.000 sinh viên hệ chính quy, hơn 10.000 học viên cao học và 400 nghiên cứu sinh tốt nghiệp với chất lượng đào tạo ngày càng cao, tạo nguồn lực to lớn, có khả năng đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô. Nhiều đề tài khoa học đã được triển khai nghiên cứu, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhiều đề tài được ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đem lại hiệu quả cao trong đời sống kinh tế - xã hội.

Đảng bộ còn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức; chú trọng tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng, số đảng viên kết nạp mới ngày càng tăng, nhất là đối với cán bộ trẻ và sinh viên; hàng năm, kết nạp được trên 2.000 đảng viên, trong đó khoảng 60% là sinh viên.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Hà Nội. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhà trường cần gương mẫu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, các nhà trường phải xây dựng, phát triển trường trở thành những trung tâm khởi nghiệp, ứng dụng tiên tiến, đào tạo đa cấp, đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, đất nước; đẩy mạnh việc liên kết giữa các trường, các doanh nghiệp trong vùng Thủ đô và cả nước; phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nhà trường. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy hơn nữa trí tuệ, sự sáng tạo của đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn các giải pháp, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Đảng bộ Khối quan tâm, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Đẩy mạnh hoạt động của công tác dân vận, tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, hướng hoạt động của từng trường theo kịp, bắt nhịp với hoạt động chung của TP. Đồng thời nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, giảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, đặc biệt là sinh viên; gắn thực hiện cải cách hành chính với xây dựng cơ quan văn hoá, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường và toàn xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần