Bí thư Hưng Yên về làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên từng có 34 năm công tác trong ngành công an, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Ban Tổ chức Trung ương vừa công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thông.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thông.
Theo quyết định này, ông Nguyễn Văn Thông, 59 tuổi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên sẽ thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2010 - 2015, để giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. 

Ông Nguyễn Văn Thông sinh năm 1956 tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, vào Đảng năm 1976. Ông từng có 34 năm công tác trong ngành công an, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Từ tháng 7/2008, ông chuyển ngành và giữ các chức vụ chủ chốt tại Hưng Yên như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng lần XI năm 2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định về việc ông Phan Đình Trạc, 57 tuổi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gồm 17 thành viên, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.