Bí thư huyện Sóc Sơn nói về quyết tâm hoàn thành Cụm công nghiệp Xuân Thu
Liên quan đến tiến độ triển khai dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, ông Nguyễn Hữu Vàng - Trưởng thôn Xuân Lai (xã Xuân Thu) cho biết, dự án có quy mô 20,8ha nằm toàn bộ trên địa bàn thôn. Hiện đã trải qua 5 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là quá chậm.

Chính quyền huyện, xã đã tiến hành nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án, tuy nhiên kết quả còn hạn chế do tỷ lệ người dân đồng thuận chưa cao. “Bản thân tôi làm trưởng thôn cũng cảm thấy rất áp lực. Do đó đề nghị huyện có giải pháp để tạo sự đồng thuận của nhân dân…” - ông Vàng chia sẻ.
Trước ý kiến của người dân về tiến độ của Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, tại cuộc đối thoại trực tiếp mới đây, Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Bùi Duy Cường khẳng định việc xây dựng cụm công nghiệp trên là chủ trương đúng đắn của TP Hà Nội.
Ông Bùi Duy Cường cho biết, trên địa bàn Hà Nội hiện đã có 18 cụm công nghiệp đã được UBND TP giao đất, đang tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng. Các địa phương giáp ranh Thủ đô như Bắc Ninh, Bắc Giang…, cũng đang phát triển rất mạnh các cụm công nghiệp.
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, thời gian qua, Huyện uỷ Sóc Sơn đã chỉ đạo UBND huyện triển khai nhiều giải pháp, bao gồm cả việc trực tiếp đối thoại với người dân.
“Huyện có thể khẳng định là về mặt pháp lý, dự án bảo đảm chặt chẽ. Luật Đất đai hiện hành cũng quy định Nhà nước được phép thu hồi đất để phát triển các dự án cụm công nghiệp làng nghề…” - Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Bùi Duy Cường nói.
Theo Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn, hiện nay dự án còn vướng mắc liên quan đến hồ sơ quản lý đất đai chưa được thống nhất. Tuy nhiên, UBND huyện cũng đã thảo luận và tìm ra hướng giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu.
“Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu chỉ là 1 trong nhiều dự án sắp được triển khai thực hiện tại huyện Sóc Sơn. Chính vì vậy, huyện sẽ tập trung để hoàn thành sớm nhất công tác giải phóng mặt bằng, đưa dự án vào vận hành. Nếu dự án này không làm được thì sẽ rất khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư về sau. Và nhân dân cũng sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi…” - ông Bùi Duy Cường nhấn mạnh.
Trong quá trình triển khai dự án thời gian tới, Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tối đa về chế độ, chính sách cho người dân, nhưng trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Vấn đề nào khó khăn, đề nghị UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, mời chính quyền xã lên để cùng tháo gỡ.
“Phải quyết tâm thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu để tạo động lực thúc đẩy cho các dự án khác, đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ cho cái chung. Thua thiệt 1 chút nhưng có lợi cho cái chung, cho sự phát triển của huyện thì cũng là điều nên làm. Do đó, rất mong bà con xã Xuân Thu ủng hộ cho dự án” - Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Bùi Duy Cường chia sẻ.

Huyện Sóc Sơn: Ưu tiên phát triển giao thông kết nối liên vùng
Kinhtedothi - Tại buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang), Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Bùi Duy Cường nhấn mạnh, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên số 1 của địa phương.

Huyện Sóc Sơn tổ chức thu gom pin cũ, đổi lấy cây xanh
Kinhtedothi - Hưởng ứng chương trình “Thu hồi pin cũ bảo vệ trái đất xanh”, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức hoạt động “Đổi pin lấy cây” tại xã Phù Lỗ. Chương trình hướng đến việc khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn.
Huyện Sóc Sơn: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 226 cán bộ chủ chốt
Kinhtedothi - Sáng 3/11, Huyện ủy Sóc Sơn khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2023 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Lớp học sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ này 3 - 6/11/2023.