Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ: nước lũ rút đến đâu, khắc phục ngay đến đó

Kinhtedothi - Bão số 3 và ảnh hưởng của mưa lũ sau bão khiến mực nước sông Hồng, sông Tích dâng cao làm nhiều vùng dân cư của huyện Phúc Thọ bị ngập. Chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo rốt ráo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Lực lượng chức năng huyện Phúc Thọ hỗ trợ di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng, huyện Phúc Thọ đã phải tổ chức di dời 67 hộ với 165 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Sau khi cơn bão tan, nhân dân đã ổn định và quay trở lại hộ gia đình. Trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người.

Thống kê cho thấy, tại huyện Phúc Thọ, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã khiến 647 cây xanh bị gãy, đổ và 940 cây xanh bị gãy cành. 8 công trình bị hư hại, tốc mái. Hơn 500ha lúa bị đổ, ngập và khoảng 260ha rau màu các loại bị hư hỏng. Diện tích cây ăn quả bị ngập ảnh hưởng đến năng suất vào khoảng 397ha…

Để khắc phục hậu quả thiên tai, hiện nay, huyện Phúc Thọ đang chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung xử lý cây xanh bị gãy, đổ, cắt tỉa và khắc phục công trình, sự cố về điện bị hư hỏng; tổ chức khơi thông dòng chảy, rãnh thoát nước, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, tiêu thoát nước cho lúa và rau màu…

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ đã có văn bản huy động sự đóng góp ủng hộ cứu trợ thiên tai của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tại chỗ đối với các hộ dân bị thiệt hại…

Kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh, hiện nay diễn biến mưa lũ còn phức tạp. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, 18 xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát phương tiện vật tư, xử lý kịp thời các sự cố trên một số tuyến đê; tập trung nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão với phương châm “nước lũ rút đến đâu, khắc phục ngay đến đó”.

Các phòng ban chuyên môn của huyện xây dựng phương án phục hồi sản xuất, cố gắng giữ cây trồng có giá trị của nhân dân, khắc phục diện tích rau màu, lúa bị ngập úng; khắc phục hạ tầng kỹ thuật; tập trung khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường ở các trường học, khu dân cư, nơi công cộng...

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cũng đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục hoàn thiện phương án di dời dân khi có tình huống xảy ra; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự thường trực 24/24 giờ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng chống lụt bão.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chìa khóa thành công trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 tại huyện Thường Tín

Chìa khóa thành công trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 tại huyện Thường Tín

06 Apr, 08:56 AM

Kinhtedothi - Giải quyết khối lượng công việc lớn và phức tạp, nhưng huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác thu hồi đất, GPMB dự án xây dựng đường vành đai 4 từ rất sớm. Chìa khóa của thành tích này nằm ở sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ đó mang đến đồng thuận của người dân.

Ủy ban MTTQ Hà Nội giám sát công tác vệ sinh môi trường tại Gia Lâm

Ủy ban MTTQ Hà Nội giám sát công tác vệ sinh môi trường tại Gia Lâm

05 Apr, 05:54 PM

Kinhtedothi-Ngày 5/4, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đặng Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác vệ sinh môi trường và kiểm tra mô hình đoàn kết sáng tạo tiêu biểu tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ