Bí thư Quận ủy Thanh Xuân thăm, tặng quà các chiến sĩ giải phóng Thủ đô

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/9, Ủy viên  Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ tham gia giải phóng Thủ đô, hiện thường trú tại địa bàn phường Khương Mai (quận Thanh Xuân), nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Theo đó, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã đến thăm cựu chiến binh Dương Niết, sinh năm 1934, quê quán ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), nhập ngũ năm 1953. Ông nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca, đơn vị tiên phong về tiếp quản Thủ đô năm 1954.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Dương Niết
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Dương Niết

Trước khi nghỉ hưu năm 1991, ông mang quân hàm Đại tá - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cao Không quân, nay là Học viện Phòng không - Không quân. Hiện gia đình cựu chiến binh Dương Niết đang sinh sống tại ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai.

Cùng đó, Đoàn đã đến thăm cựu chiến binh Lê Văn Tính (sinh năm 1935), là chiến sĩ Đại đội 283, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. Đây là sư đoàn chủ lực tiến về giải phóng Thủ đô năm 1954. Ông dự lễ Thượng cờ tại Thủ đô Hà Nội. Sau này ông là bác sĩ phụ trách quân y E98 – F316. Hiện gia đình cựu chiến binh Lê Văn Tính đang sinh sống tại phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Lê Văn Tính
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đến thăm, tặng quà cựu chiến binh Lê Văn Tính

Tại các gia đình, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn với cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô của các chiến sĩ trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai chúc các cựu chiến binh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, luôn dõi theo sự phát triển của Thủ đô và đất nước; tham gia tích cực vào các phong trào, góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh.