Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP xuống đồng cấy lúa cùng nông dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 14/2 (tức mùng 7 Tết Bính Thân), nhằm cổ vũ nông dân Thủ đô bước vào vụ xuân với niềm tin thắng lợi, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP đã xuống đồng, tự tay điều khiển máy cấy trong lễ xuống đồng cấy vụ Xuân và Tết trồng cây Bính Thân 2016 được tổ chức tại cánh đồng thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên.

Kinhtedothi - Sáng nay 14/2 (tức mùng 7 Tết Bính Thân), nhằm cổ vũ nông dân Thủ đô bước vào vụ xuân với niềm tin thắng lợi, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP đã xuống đồng, tự tay điều khiển máy cấy trong lễ xuống đồng cấy vụ Xuân và Tết trồng cây Bính Thân 2016 được tổ chức tại cánh đồng thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP xuống đồng cấy lúa cùng nông dân - Ảnh 1

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải điều khiển máy cấy trong lễ xuống đồng.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Lễ xuống đồng là nét đẹp truyền thống, ngày hội lao động sản xuất đầu Xuân tràn đầy khí thế, báo hiệu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.

Đồng chí đã yêu cầu Đảng bộ huyện Phú Xuyên quán triệt phương châm lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo đúng hướng. Chú trọng phát triển những tiềm năng, thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm của địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững, tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao;chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh, cây ăn quả theo quy hoạch; triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn, lúa hàng hóa chất lượng cao... Huyện, xã cũng cần thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thu hút các DN đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích các hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư mua sắm máy móc, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát huy có hiệu quả máy cấy, máy gặt liên hoàn để giảm sức lao động của người dân.

Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phú Xuyên cần phấn đấu đạt huyện nông thôn mới.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên.

Một số hình ảnh tại lễ xuống đồng cấy vụ Xuân sáng nay 14/2
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP xuống đồng cấy lúa cùng nông dân - Ảnh 2
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung điều khiển máy cấy trong lễ xuống đồng
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP xuống đồng cấy lúa cùng nông dân - Ảnh 3

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP xuống đồng cấy lúa cùng nông dân - Ảnh 4

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP xuống đồng cấy lúa cùng nông dân - Ảnh 5

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần