Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm chất lượng, đúng quy định, tiến độ

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TP đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử tại 3 quận (Tây Hồ, Ba Đình và Hai Bà Trưng).

Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).
Theo đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ (phường Phú Thượng) và khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng của quận Tây Hồ; khu vực bỏ phiếu số 6 - số 68 Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) và khu vực bỏ phiếu số 4 - Ban Cơ yếu Chính phủ (số 58 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).
Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy đánh giá cao việc các quận ủy cũng như Ủy ban Bầu cử các quận đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng lần này. Nhất là việc đã huy động được cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên tham gia. Ngoài ra, tại các điểm bầu cử đã bố trí những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho cử tri đến bầu cử như: khử khuẩn, khẩu trang, giữ khoảng cách. 
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 6 - số 68 Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình).
Bí thư Thành ủy cho biết, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 đến giờ này đã bảo đảm chất lượng, quy định, tiêu chuẩn, lộ trình, tiến độ và sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy đề nghị, các cấp, các ngành tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải nắm chắc kịch bản, phương án bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử, giữ tuyệt đối an toàn cho cử tri ở từng khu vực, từng điểm bỏ phiếu. Trong đó, cán bộ các tổ bầu cử cần chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở cử tri thực hiện đúng các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch; đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ; bầu đúng, bầu đủ và đặc biệt phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về bầu cử. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 4 - Ban Cơ yếu Chính phủ (số 58 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).
Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao việc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và quận Tây Hồ trong thời gian ngắn đã hoàn thiện cơ bản 2 khu vực dự phòng cách ly y tế với công suất 1.000 chỗ. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đến nay, toàn TP đã thiết lập 72 khu vực cách ly, hiện đã tiếp nhận cách ly y tế hơn 6.000 người và còn có thể tiếp nhận hơn 24.000 người nữa khi cần thiết.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng động viên và tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực dự phòng cách ly y tế tại Trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).
Để hỗ trợ các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức bầu cử, Bí thư Thành ủy đã trao tặng hỗ trợ của TP tổng cộng 12.000 khẩu trang, 12 thùng dung dịch khử khuẩn và một số mũ chắn giọt bắn, găng tay y tế.