Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Khắc phục bằng được tình trạng dĩ hòa vi quý trong đánh giá xếp loại cán bộ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Việc đánh giá xếp loại cần thực chất, khắc phục bằng được tình trạng nể nang, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý; đánh giá đúng kết quả đạt được và chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục và sửa chữa..." - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ tại Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội chiều nay, 23/12.

Chiều nay, 23/12, Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải...
Về phía lãnh đạo Đảng đoàn HĐND TP có: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên và các ủy viên Đảng đoàn HĐND TP...
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị kiểm điểm 
Phát biểu khai mạc Hội nghị kiểm điểm, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thực hiện Kế hoạch 01 của Thành ủy về kiểm điểm đánh giá xếp loại hằng năm, Đảng đoàn HĐND TP đã khẩn trương ban hành Kế hoạch 183 ngày 26/11/2021. Đến thời điểm này các chi bộ đều đã thực hiện kiểm điểm, đồng thời các Ban và Văn phòng HĐND TP đã tham gia đóng góp ý kiến rất nghiêm túc vào các báo cáo kiểm điểm.
Theo đánh giá, năm 2021, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Đảng đoàn HĐND TP luôn bám sát các quy định của Đảng và pháp luật, sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TP. Hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND TP đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp là công việc thường xuyên hằng năm, song là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp ủy Đảng. Đây là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.
Với yêu cầu chung về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thực hiện rất nghiêm túc, tinh thần là cần thẳng thắn, cầu thị và đảm bảo thời gian quy định, Bí thư Thành ủy chỉ rõ, việc đánh giá xếp loại cần thực chất, khắc phục bằng được tình trạng nể nang, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý; đánh giá đúng kết quả đạt được và chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục và sửa chữa; đồng thời nhận diện sâu sắc đầy đủ các biểu hiện, mức độ suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự chuyển biến tự chuyển hóa trong nội bộ.
                  Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
“Đối với cá nhân, phải kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi tự sửa, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả công tác, về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm. Việc kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân với những hạn chế khuyết điểm của tập thể (nếu có); tiến hành kiểm điểm tập thể trước và kiểm điểm cá nhân sau” - Bí thư Thành ủy nêu rõ.
Về nội dung kiểm điểm cụ thể, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP đánh giá kết quả công tác năm 2021, gắn với chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của HĐND TP. Trong đó, tập thể Đảng đoàn kiểm điểm rõ kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của tập thể; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND TP. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, quan tâm làm rõ nhiệm vụ đột xuất, mới, khó, công tác tổ chức kỳ họp HĐND TP, các kỳ họp chuyên đề, việc tham gia xây dựng đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, củng cố chính quyền nông thôn, chỉ đạo giám sát và khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị cử tri... "Kiểm điểm cũng cần phân tích, làm rõ trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong thực hiện tập trung dân chủ, quy chế phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Từ đó phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và tìm ra phương hướng khắc phục những hạn chế trong thời gian tới"- Bí thư Thành ủy nêu rõ.
Đối với kiểm điểm cá nhân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, từng cá nhân căn cứ trách nhiệm được phân công để kiểm điểm, làm rõ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết kiểm đã chỉ ra tại kỳ kiểm điểm trước nếu có. Trong đó đi sâu làm rõ ý thức nêu gương của bản thân và gia đình, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc, khối lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức đoàn kết nội bộ…
“Tin tưởng rằng, với không khí dân chủ, nghiêm túc và khách quan, tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội sẽ thành công tốt đẹp” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần