Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ Thủ đô

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/11, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, các cấp Hội phụ nữ từ TP đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động. Mỗi cán bộ Hội cần phấn đấu rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển không ngừng của Thủ đô; là tấm gương kết nối, lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Nhiều mô hình tạo dấu ấn rõ nét của phụ nữ Hà Nội
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của tổ chức Hội không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở. 
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội. 
Bí thư Thành ủy nhận định, các phong trào thi đua, các đề án công tác và nhiệm vụ trọng tâm được xác định trúng, đúng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, thực sự đi vào chiều sâu, được triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng, nổi bật là: phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”“Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”“Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố…  
Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hậu phương quân đội… được tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, rất gần gũi, thiết thực, lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở, tiêu biểu là: mô hình “Biến chân rác thành vườn hoa”“Hoa trong phố”“Đoạn đường, tuyến phố nở hoa”,“Phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”, mô hình“Sạch đồng ruộng”;“Nói không với bếp than tổ ong”“Chi hội phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”“Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang”,“Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Các cấp hội phụ nữ đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; là mái nhà chung, đáng tin cậy, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em Thủ đô, thúc đẩy bình đẳng giới. 
Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cơ chế, đề án, chính sách chăm lo vì sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng và vì sự phát triển của Thủ đô nói chung. Nhiều sáng kiến của chị em được ghi nhận, nhân rộng, triển khai thực hiện trong thực tiễn, tạo dấu ấn rõ nét của phụ nữ Hà Nội, như: đề án xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô được khởi xướng bởi Hội Nữ trí thức Hà Nội, đang được triển khai thực hiện tại 02 xã thuộc Thành phố. 
Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chị em phụ nữ đã cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch. Trên các mặt trận phòng, chống dịch đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu cho sự tận tâm, tinh tế của phụ nữ Thủ đô như: tổ may khẩu trang, làm kính chống giọt bắn, làm mát đồ bảo hộ, gian hàng không đồng, giọt sữa yêu thương, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”… góp phần tích cực trong việc kiểm soát tốt và kiềm chế dịch bệnh trên địa bàn TP.
Tổ chức bộ máy hội phụ nữ các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Tỷ lệ hội viên tăng đáng kể. Đội ngũ cán bộ hội được trẻ hóa, ngày càng trưởng thành. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng tăng, khẳng định vững chắc vị thế, vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội phụ nữ các cấp TP còn có những hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội đã có nhiều cố gắng, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận, đời sống, việc làm của hội viên, phụ nữ, nhất là nắm bắt, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em yếu thế có lúc còn chưa kịp thời, sâu sát. 
Việc tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới còn thiếu chủ động. Hiệu quả giám sát, phản biện xã hội tại một số cơ sở chưa cao. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng phụ nữ Thủ đô… Bí thư Thành ủyđề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp sát thực để khắc phục hiệu quả.
Phụ nữ Thủ đô là tấm gương kết nối, lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ
Đồng tình với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới do Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa, trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ TP chúc mừng Đại hội
Một là, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ TP lần thứ XVI cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là 05 nhiệm vụ chủ yếu, 03 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVII đã được ban hành,gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22-CT/TU của Thành ủy về công tác phụ nữ trong tình hình mới. 
Hai là, các cấp Hội phụ nữ từ TP đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; lấy địa bàn tổ dân phố, thôn, làng làtrung tâm, cải tiến hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tích cực, chủ độngứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động. Lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo chất lượng và hiệu quả công tác Hội, phong trào phụ nữ TP. Mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại nhân dânvới phụ nữ các tỉnh, thànhphốtrong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.
Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô, tiêu biểu là Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu- Sáng tạo- Đảm đang-Thanh lịch”tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công việc cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của TP. 
Vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường,sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, thực hiện “Sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”, xây dựng “nếp sống văn minh đô thị, giao tiếp ứng xử văn hóa”.
  Lãnh đạo T.Ư Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng BCH Hội LHPN TP Hà Nội khóa XVI
Ba là, nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ đặt trong lợi ích chung của cơ quan, địa phương, đơn vị và TP trong bối cảnh mới. Tiếp tục chăm lo đến từng hội viên,nhất là đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò bảo vệ phụ nữ và trẻ em. 
Tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, tự tin phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về mọi mặt; phát huy vai trò, vị trí của người phụ nữ Thủ đô vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng nhanh và sâu rộng. Các cấp Hội cần gắn kết với các tổ chức chính trị - xã hội TP, tạo sự liên kết huy động toàn xã hội cùng vào cuộc nhằm xây dựng các phong trào, giúp đỡ và tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình phụ nữ Thủ đô tiêu biểu. 
Bốn là, chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 217, 218 - QĐ/TWcủa Bộ Chính trị, Quyết định số 6525-QĐ/TU, Quy định số2200- QĐ/TUcủa Thành ủy về quy chế giám sát, phản biện xã hội, tiếp thu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhất là đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đến bình đẳng giới; việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữangười đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ và tổ chứcchính trị - xã hộivà nhân dân.
Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Mỗi cán bộ Hội cần phấn đấu rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển không ngừng của Thủ đô và phong trào phụ nữ; là tấm gương kết nối, lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền. Thường xuyên làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng để phát triển đảng viên nữ.
Đại hội có nhiệm vụ quan trọng đó là tiến hành bầu BCH Hội LHPN TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bí thư Thành ủy tin tưởng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu được những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín vào BCH với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội LHPN TP khóa XVI và lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Phụ nữ Thủ đô đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 
BÍ thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, ngay sau Đại hội, BCH Hội LHPN TP cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Hội, đồng thời thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các cấp Hội và toàn thể hội viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ của Thủ đô. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần