Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Đảng đoàn HĐND TP

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 21/12, Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự và chỉ đạo tại Hội nghị. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị do Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND TP; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, một số sở, ngành TP...

Năm 2022, Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND TP và HĐND các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Đảng đoàn HĐND TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND TP tổ chức thành công 7 kỳ họp, ban hành 56 nghị quyết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của TP.

Hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, phù hợp thực tiễn và ngày càng nâng cao hiệu lực, bước đầu có những sản phẩm cụ thể, được lãnh đạo TP, dư luận, cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, quy chế; Việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị, đơn thư của cử tri được quan tâm, tăng cường, phát huy hiệu quả. Công tác phối hợp với các cơ quan của TP ngày càng chặt chẽ, hiệu quả...

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, năm 2022, HĐND TP đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, ngày càng đổi mới; vị trí, vai trò không ngừng được củng cố, nâng lên. Đồng thời, Bí thư Thành ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND TP cũng như cá nhân đồng chí Bí thư Đảng đoàn và các Ủy viên.

Bí thư Thành ủy nhất trí với các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục mà Đảng đoàn đã trong Báo cáo kiểm điểm và khẳng định, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ Đảng đoàn khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Đảng đoàn HĐND TP phải phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có để tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng đoàn và từng đồng chí Ủy viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, nói đi đôi với làm trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, Đảng đoàn HĐND TP phải bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp khả thi; nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp; đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, chất vấn, đi sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó như: Xử lý rác thải, nước thải, quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công...

Song song đó, Đảng đoàn HĐND TP cần phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng UBND TP triển khai các nhiệm vụ từ sớm, từ xa, chỉ đạo xây dựng các đề án, tờ trình, báo cáo, bảo đảm tiến độ và chất lượng; chủ động tham gia, giải quyết những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà TP đang đặt ra như sửa đổi Luật Thủ đô, hoàn thành Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm...

Thay mặt Đảng đoàn HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp thu ý chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và khẳng sẽ đưa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy vào chương trình, kế hoạch công tác; trọng tâm là khắc phục những hạn chế còn tồn tại; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, phối hợp với UBND TP làm đến cùng trong công tác giám sát.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần