Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên các tân binh trong ngày hội tòng quân

Doãn Thành - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhteodthi - Sáng nay, 16/2, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tới dự, động viên và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại diện một số cơ quan thành phố, huyện Đông Anh. 

Mặc dù trời mưa rét, nhưng từ hơn 6h, sân vận động huyện Đông Anh đã rộn ràng không khí của ngày hội giao nhận quân.  Do thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, lực lượng công an phối hợp với dân quân đã lập chốt phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, nên chỉ có một số lượng nhỏ người dân đưa tân binh đến điểm giao nhận quân, không có hiện tượng tập trung đông người bên ngoài như các năm trước.

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Anh, Thượng tá Nguyễn Kim Giang cho biết, năm 2022, huyện được giao chỉ tiêu tuyển 241 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 197 nghĩa vụ quân sự và 44 nghĩa vụ công an. Ngay từ đầu tháng 1/2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chốt quân số với các xã, thị trấn, đến ngày 14/2 đã  tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ công dân trúng tuyến nghĩa vụ. Hiện toàn bộ tân binh đều đủ điều kiện sức khỏe lên đường nhập ngũ theo đúng chỉ tiêu được giao

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi lễ giao, nhận quân.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi lễ giao, nhận quân.

Tại lễ giao, nhận quân, đại diện 3 thế hệ quân nhân huyện Đông Anh đã rước ngọn lửa truyền thống bất khuất, kiên cường được lấy từ Thành Cổ Loa vào lễ đài. Tiếp nhận ngọn lửa thiêng, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên đã thắp sáng lên đài lửa, truyền tỏa thêm sức mạnh ý chí của quê hương anh hùng cho các tân binh.

Phát biểu động viên các tân binh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đề nghị mỗi tân binh ra sức rèn luyện, học tập nâng cao trình độ quân sự, văn hóa, chuyên môn; phấn đấu ngày càng trưởng thành. Đồng thời tin tưởng hình ảnh anh hùng, cách mạng của quê hương Đông Anh đã in đậm trong trái tim sẽ là nguồn động lực giúp các tân binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong khí thế rạo rực của ngày hội tòng quân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, tặng quà và bắt tay tiễn chân các tân binh lên xe về đơn vị.

Ân cần động viên tân binh, Bí thư Thành ủy mong rằng, truyền thống tự hào của quê hương Đông Anh, của Thủ đô Hà Nội sẽ hòa cùng sức mạnh, khát khao tuổi trẻ, thôi thúc các tân binh phấn đấu rèn luyện ngày càng trưởng thành; đóng góp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng ngày càng vững mạnh toàn diện; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn môi trường hòa bình để quê hương và đất nước không ngừng phát triển, đi lên. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Phấn chấn khi được tiếp nối cha anh trở thành chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, tân binh Đỗ Văn Thiện (xã Dục Tú) khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để rèn luyện và học tập, quyết tâm với ý chí cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thi đua lập thành tích xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện và gia đình.

Một số hình ảnh tại lễ giao quân huyện Đông Anh năm 2022:

Năm 2022, huyện Đông Anh được giao chỉ tiêu tuyển 241 tân binh.
Năm 2022, huyện Đông Anh được giao chỉ tiêu tuyển 241 tân binh.
Các tân binh bước Cổng vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ.
Các tân binh bước Cổng vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ.
Trong số 241 tân binh nhập ngũ trong năm 2022, huyện Đông Anh có 197 nghĩa vụ quân sự và 44 nghĩa vụ công an.
Trong số 241 tân binh nhập ngũ trong năm 2022, huyện Đông Anh có 197 nghĩa vụ quân sự và 44 nghĩa vụ công an.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Đông Anh tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Đông Anh tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.