Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 21/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022) tại Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng  gửi tới các lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên công tác tại Sở Y tế, các cơ sở y tế trực thuộc lời chúc mừng và cảm ơn về những nỗ lực trong năm qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng cho biết, trong năm qua, Sở Y tế đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian chờ khám và làm các thủ tục khám chữa bệnh cho người bệnh. Tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viện xanh - xạch - đẹp. Mặc dù đang phải đối phó với dịch bệnh nhưng nhiều bệnh viện vẫn triển khai phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trong năm 2022, ngành Y tế Thủ đô tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động, sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch. Thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị, nâng cao năng lực điều trị tại các tầng, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng Covid-19 cho đối tượng và hưởng ứng phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển kỹ thuật cao, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật tiên tiến tại các bệnh viện đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân và xứng đáng là Ngành Y tế Thủ đô...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong thời gian qua, các y, bác sĩ đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe đời sống của Nhân dân; góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội của TP Hà Nội; đạt nhiều kết quả tích cực từ công tác dự phòng, khám chữa bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, với vai trò là nòng cốt, là những chiến sỹ tuyến đầu phòng, chống dịch, các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã không quản ngày đêm vất vả, nỗ lực, cố gắng thực hiện truy vết, xét nghiệm sàng lọc, cấp cứu, vận chuyển người bệnh nhiễm Covid-19 và các đối tượng thuộc diện cách ly đến khu thu dung, bệnh viện để chăm sóc và điều trị. Ngành y tế Thủ đô đã xây dựng và triển khai những kế hoạch, phương án phân tuyến, phân luồng người bệnh Covid-19 theo từng giai đoạn và từng cấp độ dịch trên địa bàn TP phù hợp. Nhờ đó, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát, tỷ lệ tử vong được khống chế ở mức thấp; đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc với quy mô lớn nhất nhằm phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thủ đô; đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh khác...

Để góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Y tế Thủ đô tiếp tục tập trung trọng tâm vào công tác phòng, chống dịch; bám sát chủ trương của Trung ương và TP, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống dịch căn cứ theo diễn biến của tình hình dịch. Nâng cao hơn nữa công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo chất lượng, quy trình chuyên môn, phục vụ bệnh nhân nhiệt tình, trách nhiệm...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chúc mừng và tặng lẵng hoa tươi thắm tới đại diện cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của bệnh viện, đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tham gia chống dịch vừa phát triển nhiệm vụ chuyên môn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của ngành Y tế trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là. Bên cạnh đó, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị y tế, phát triển các kỹ thuật mới, hiện đại, chuyên môn cao...

Ghi nhận những kiến nghị của bệnh viện, Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp thu và giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện hết sức cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phát triển.