Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: chủ đề hành động năm 2026 “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”

Kinhtedothi - Chiều 29/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương nỗ lực của toàn hệ thống chính trị Thủ đô. Đồng thời nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026: “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”.

Chiều 29/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến 134 điểm cầu: HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các Đảng ủy xã, phường, với sự tham dự của hơn 11.900 đại biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo TP tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, những cố gắng, kết quả công tác năm 2025 của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị của thành phố và 126 xã, phường.

Để hiện thức hóa chủ đề hành động năm 2026: "Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô.

Hai là, tập trung thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị ngày 21/11/2025, của Thường trực Chính phủ ngày 19/12/2025 về xây dựng và đề xuất hoàn thiện thể chế (Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2024), quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 258/2025/QH15, ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Thường trực Ban Chỉ đạo từng Đề án, các Ban, sở, ngành được giao nhiệm vụ cần xác định rõ trách nhiệm, thể hiện tư duy, tầm nhìn để đóng góp, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đúng thời gian.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Ba là, triển khai hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã (cơ quan Đảng, cơ quan HĐND, cơ quan UBND và MTTQ) với 2 nhiệm vụ, đó là đảm bảo phục vụ tốt Nhân dân, doanh nghiệp, xã hội và đảm bảo kiến tạo phát triển nguồn lực đã được giao; căn cứ tính chất địa bàn để lựa chọn cơ cấu phát triển kinh tế hiệu quả. “Muốn vậy, không thể không tạo điều kiện tối đa để phát triển kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Việc này sẽ được đánh giá thường xuyên, định kỳ theo từng tháng” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô, từng bước và nhanh chóng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Thu hút đầu tư toàn xã hội (FDI, tư nhân chất lượng cao, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, phân chỉ tiêu và kiểm soát thực hiện ngay từ đầu năm, không để "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng" mới đốc thúc, sẽ không chủ động và đảm bảo chất lượng). Thành phố phấn đấu tăng GRDP từ 11% trở lên ngay năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm là, tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy các dự án động lực chiến lược của Thủ đô, Vùng Thủ đô, trong đó có 7 dự án mới khởi công ngày 19/12/2025 và các dự án trọng điểm trên địa bàn, như: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic; cải tạo sông Tô lịch và các sông ô nhiễm; các tuyến đường sắt đô thị; 7 cầu vượt các sông; các đường Vành đai (Vành đai 2.5, 3, 3.5, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...); các trục xuyên tâm (đường cao tốc Đại lộ Thăng Long kéo dài, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; cải tạo nâng cấp đường quốc lộ 6, mở rộng đoạn quốc lộ 1A cũ, đường Tam Trinh...); Dự án chống úng ngập, Dự án xử lý chất thải (rác thải rắn, lỏng...).

Sáu là, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo chuyển động từng tháng, từng quý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVIII Đảng bộ TP.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đưa Thủ đô phát triển bền vững

Bảy là, tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông; trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường; úng ngập; vệ sinh an toàn thực phẩm) trên tinh thần không để phức tạp thêm và phải cải thiện theo từng tháng, từng quý, từng năm và nằm trong chiến lược lâu dài.

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian ngắn vừa qua TP đã nhận diện rõ nguyên nhân của từng điểm nghẽn, như: chưa quy hoạch rõ, chưa xử lý đến cùng các vấn đề về chất thải, thoát nước, giao thông hoặc chưa phân công, phân cấp rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Hiện nay đang từng bước giải quyết hiệu quả trật tự đô thị (vỉa hè thông thoáng, rác không vứt bừa bãi...), ùn tắc giao thông (đã chỉ ra và giải quyết các lô cốt gây tắc nghẽn, kết hợp ứng dụng Camera A.I và phạt nguội...) và bước đầu được Nhân dân đồng tình.

Tám là, về công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, triển khai chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn động, kéo dài, không để xảy ra các "điểm nóng" trong công tác bầu cử. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, có lộ trình cụ thể, rõ người, rõ trách nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các tập thể xuất sắc về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVIII Đảng bộ TP.

Chín là, kiên quyết, kiên trì giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn...

Mười là, về công tác an sinh xã hội, thường xuyên rà soát các đối tượng yếu thế và việc thực hiện các cơ chế, chính sách nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân như: miễn phí bữa ăn bán trú, miễn học phí, viện phí, miễn phí khám sức khỏe tối thiểu 1 lần/ năm...), đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Mười một là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó, tập trung chuẩn bị mọi mặt để tổ chức phục vụ Nhân dân đón năm mới 2026 và Tết nguyên đán Bính Ngọ thật sự vui tươi, an toàn, bản sắc, sáng tạo, tạo động lực, truyền cảm hứng bước vào năm mới, giai đoạn mới, kỷ nguyên mới với ý chí quyết tâm, tư duy – hành động mới để đạt thành công mới...

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Mười hai là, với năm bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác năm 2025, đặc biệt là những đổi mới về phương thức lãnh đạo, nêu cao vai trò người đứng đầu, thay đổi mạnh mẽ trong lề lối làm việc trong 2 tháng cuối năm, triển khai rất khẩn trương, hiệu quả nhiều việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ sẽ là nền tảng để thành phố tiếp tục hoàn thiện tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các cấp, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ để vận dụng vào thực tiễn công tác, tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực, địa bàn, ngày càng sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lưu ý trong quý I/2026 là thời gian cao điểm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu toàn hệ thống chính trị sẽ tiến hành giao ban hằng tháng để kiểm đếm, đôn đốc tiến độ các nhiệm vụ, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các quý tiếp theo tùy tình hình thực tiễn sẽ tiến hành giao ban ban hằng quý. Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy đã giao Văn phòng Thành ủy thành lập Bộ phận đường dây nóng và đề nghị các địa phương, đơn vị có khó khăn, vướng mắc hoặc các mô hình hay, cách làm đổi mới, sáng tạo kịp thời gửi thông tin đến bộ phận này để tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

“Với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô; sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư; với quyết tâm chính trị cao và tinh thần “Hà Nội đã nói là làm – làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng và động lực cho cả nhiệm kỳ 2026- 2030; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Thủ đô cùng cả nước vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Hà Nội phát huy tinh thần hành động, tạo bứt phá phát triển Thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Hà Nội phát huy tinh thần hành động, tạo bứt phá phát triển Thủ đô

Hà Nội: HĐND sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với UBND trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao

Hà Nội: HĐND sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với UBND trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao

Hà Nội: tổng kết công tác năm 2025, triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn trong năm 2026

Hà Nội: tổng kết công tác năm 2025, triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn trong năm 2026

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
MTTQ Hà Nội hành động đột phá, phát huy vai trò cầu nối với Nhân dân

MTTQ Hà Nội hành động đột phá, phát huy vai trò cầu nối với Nhân dân

29 Dec, 07:00 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Bước sang năm 2026, Mặt trận Thủ đô xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, hành động đột phá, lan tỏa kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hà Nội: HĐND sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với UBND trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao

Hà Nội: HĐND sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với UBND trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao

29 Dec, 05:43 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy HĐND TP quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Hà Nội phát huy tinh thần hành động, tạo bứt phá phát triển Thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Hà Nội phát huy tinh thần hành động, tạo bứt phá phát triển Thủ đô

29 Dec, 05:36 PM

Kinhtedothi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy UBND TP khẳng định, năm 2025 là một năm đặc biệt với nhiều dấu mốc quan trọng; những chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, điều hành đã tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Bàn giải pháp triển khai quy hoạch Thủ đô, thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bàn giải pháp triển khai quy hoạch Thủ đô, thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

29 Dec, 05:14 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức, các đại biểu đã tham luận về các giải pháp để hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô; giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ