Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: kiến tạo không gian phát triển mới cho xã Minh Châu

Kinhtedothi - Sáng 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đến thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Châu.

Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thiếu tướng Đào Văn Nhận.

Trước khi chúc Tết và làm việc với xã Minh Châu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã đến thăm và trò chuyện với người dân xã Minh Châu tại Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu gắn kết hội chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thăm hỏi đời sống Nhân dân xã Minh Châu.

Hội tụ tiềm năng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao

Xã Minh Châu nằm ở ngã ba sông (sông Hồng, sông Lô, sông Đà); có vị trí địa lý tự nhiên rất đặc biệt, mảnh đất gắn với những huyền tích, truyền thuyết quan trọng của thời kỳ dựng nước và giữ nước. Xã có môi trường, khí hậu mát mẻ và trong lành; đất đai phì nhiêu màu mỡ, rất thuận lợi cho việc canh tác trồng trọt; cảnh quan tại khu vực ngã ba sông đẹp đẽ, thoáng đãng.

Minh Châu sau sáp nhập có diện tích tự nhiên 10,36km2, đứng thứ 74/75 xã thuộc thành phố Hà Nội và dân số ít nhất thành phố (gần 6.700 người), mật độ dân cư thưa; diện tích đất công ích lớn (chiếm gần 70% diện tích tự nhiên xã). Xã Minh Châu có nền đất khá cao so với mặt nước sông Hồng, cao độ từ 12-15m, địa thế đất thoải hình mai rùa, vì vậy xã hiếm khi bị ngập lụt.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền xã Minh Châu; trao 20 phần quà tặng các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Hiện nay, kinh tế - xã hội của xã Minh Châu chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp (trồng ngô, rau màu và chăn nuôi lợn, bò sữa). Xã hiện có đàn bò khoảng 3.600 con (2.200 bò sữa cho gần 30 tấn sữa/ngày) cùng trên 10.000 lợn và 12.000 gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng... Xã Minh Châu có tiềm năng phát triển theo hướng trở thành khu du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tìm hiểu sản phẩm nông sản địa phương tại chợ Tết xã Minh Châu.

Sau 8 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Minh Châu là xã đầu tiên của cả nước thực hiện việc chăm sóc sức khỏe và thiết lập hồ sơ y tế điện tử cho 100% người dân. Xã cũng thực hiện mô hình chính quyền “2 phục vụ”, đó là buổi sáng phục vụ nhân dân tại cơ quan; buổi tối cán bộ xã đến tận nhà nhân dân phục vụ.

Minh Châu cũng áp dụng đồng bộ các nền tảng số trong quản lý, chỉ đạo điều hành; chủ động mời gọi và tiên phong ứng dụng các giải pháp công nghệ của Viettel, VNPT và các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ vào thực tế công việc của xã. Minh Châu là xã đầu tiên thí điểm nền tảng “Bàn làm việc số Hà Nội” (HanoiWork), một mô hình “sandbox” chuyển đổi số nội bộ nhằm trao đổi công vụ, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc trên môi trường mạng... Hiện, xe buýt đã về đến trung tâm xã, từng bước khắc phục điểm nghẽn về kết nối giao thông...

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến kiến nghị về thể chế, cơ chế chính sách, bổ sung quy định hoặc nguyên tắc trong Luật Thủ đô cho phép xác định và áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp xã có điều kiện địa lý đặc thù như Minh Châu.

Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến báo cáo tại cuộc làm việc. 

Đồng thời cũng đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ triển khai một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; cho phép nghiên cứu lập chủ trương đầu tư một số dự án cấp bách trên địa bàn xã Minh Châu. Cụ thể là dự án cầu Minh Châu kết hợp Đường trục kinh tế xã (kết nối với tỉnh Phú Thọ); dự án Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông xã Minh Châu. Bên cạnh đó, xã đề xuất thành phố hỗ trợ thủ tục đầu tư để xã triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm...

Triển khai nhanh, làm đến cùng, hiệu quả các nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, xã Minh Châu đã, đang có nhiều thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Đồng thời nhấn mạnh, với môi trường khí hậu mát mẻ và trong lành, đất đai phì nhiêu màu mỡ, xã Minh Châu rất thuận lợi cho canh tác trồng trọt, phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc làm việc.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các sở, ngành tiếp tục rà soát các nhiệm vụ đang triển khai và phối hợp với xã Minh Châu tính toán quy hoạch phù hợp đặc thù về vị trí địa lý của xã. Vấn đề cần quan tâm là định hướng phát triển xã không chỉ thuần túy là nông nghiệp, mà có thể xác định quy hoạch phát triển dịch vụ, du lịch cao cấp gắn với nông nghiệp công nghệ cao, làng xã cổ truyền Đồng bằng Bắc Bộ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng gợi ý xã Minh Châu là nơi có thể thử nghiệm các cơ chế, chính sách vượt trội của thành phố trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương và chúc mừng những kết quả xã Minh Châu đã đạt được kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chia sẻ và đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và có nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Đặc biệt, với các định hướng phát triển, xã đã, đang kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần cùng thành phố hiện thực hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố một cách đồng bộ, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quà tặng tới Đảng bộ, chính quyền xã Minh Châu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Đoàn công tác của thành phố đến thăm, chúc Tết và lắng nghe các kiến nghị, đề xuất để kịp thời góp ý định hướng phát triển xã Minh Châu trong giai đoạn mới. Việc này thể hiện tinh thần đã nói là làm, làm nhanh, làm có hiệu quả đến cùng của toàn hệ thống chính trị thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, về cơ bản các kiến nghị, đề xuất của xã đã được lãnh đạo các sở, ngành giải đáp và cơ bản tán thành. Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, dự án Trường Liên cấp Tiểu học - THCS - THPT xã Minh Châu cần hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2026-2027. Liên quan đến các nhiệm vụ quan trọng này, trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Minh Châu để thực hiện. Trong đó, xã cần xây dựng kế hoạch và đề ra lộ trình rõ ràng, cụ thể để thực hiện trên tinh thần hiểu sâu, hiểu đúng, triển khai ngay và làm hiệu quả đến cùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà các hộ gia đình xã Minh Châu.

Về định hướng phát triển của xã trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, xã Minh Châu cần tính toán lợi thế về vị trí địa lý tự nhiên rất đặc biệt, nằm ở giữa sông; môi trường khí hậu mát mẻ và trong lành, đất đai phì nhiêu rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch trải nghiệm... Cùng với đó, xã cần phối hợp với các sở, ngành thành phố để bảo đảm đầu ra cho nông sản chất lượng cao, sản phẩm truyền thống địa phương, qua đó giúp nông dân nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống ngay trên mảnh đất quê hương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ rõ, Minh Châu là mảnh đất gắn với những huyền tích, truyền thuyết quan trọng của thời kỳ dựng nước và giữ nước của người Việt. Vì vậy, xã cần khai thác thế mạnh này, tạo nên nét văn hóa đặc sắc thu hút người dân đến tìm hiểu, tham quan gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm...

Quang cảnh cuộc Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đến thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Châu.

“Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026, tôi chúc các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã và toàn thể nhân dân Minh Châu một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và chúng ta cùng chung sức, đồng lòng kiến tạo phát triển, đưa xã Minh Châu phát triển ngày càng giàu đẹp, nhân dân ấm no, hạnh phúc theo đúng mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã và Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thủ đô Hà Nội văn hiến và anh hùng - Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thủ đô Hà Nội văn hiến và anh hùng - Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc trong kỷ nguyên mới

16 Feb, 12:46 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội luôn phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, với vị thế là trái tim của cả nước, Hà Nội đã, đang khẳng định mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc phát triển trong kỷ nguyên vươn lên giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại đoàn kết: 84 năm một sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc

Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại đoàn kết: 84 năm một sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc

16 Feb, 11:57 AM

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và hội nhập sâu rộng của đất nước, Báo Đại đoàn kết tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức làm báo, triển khai chuyển đổi số một cách bài bản, nhằm lan tỏa tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ vững vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với nhân dân.

Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng

Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng

15 Feb, 05:27 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội

15 Feb, 05:25 PM

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, cả nước hối hả đón chào Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 15/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động đang trực tiếp làm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ