Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Kinhtedothi - Chiều 28/9, nhân chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng thông tin nhanh về kết quả thành công hết sức tốt đẹp của chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, thành công của chuyến công tác có đóng góp quan trọng của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau chuyến công tác, Thành phố Hà Nội và Thành phố Bắc Kinh, Thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) sẽ triển khai nhiều công việc để cụ thể hóa 6 bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, quy hoạch đô thị, y tế, bảo tồn di sản, thể thao, điện ảnh và giao lưu thanh, thiếu niên.

Trong quá trình đó, Thành phố Hà Nội mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho Thủ đô và đất nước, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân dịp này, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về các chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển của Thủ đô trong những năm tới, trong đó có các chủ trương lớn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc bên bức tượng Bác Hồ ngồi làm việc trong khuôn viên Đại sứ quán.

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ninh Thành Công cảm ơn sự quan tâm, tình cảm mà Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dành cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn dành tình cảm đặc biệt hướng về Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế của đất nước.

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định, trên cương vị công tác và trách nhiệm của mình, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ nỗ lực hết sức làm cầu nối đưa hợp tác giữa Thành phố Hà Nội với Thành phố Bắc Kinh, Thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) và các tỉnh khác của Trung Quốc ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngày càng cao của Thủ đô và đất nước.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ