Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu quân đội Lào và Campuchia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia có mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử, luôn sát cánh cùng nhau chống ngoại xâm, như anh em trong một chiến hào chống kẻ thù chung là thực dân, đế quốc và giành thắng lợi.

Chiều 9/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tiếp đoàn đại biểu quân đội hai nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) do Đại tá Sẳm lan Sỉ lị phô khăm - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) thủ đô Vientiane (CHCDND Lào) và Vương quốc Campuchia do Đại tướng Prum-đin - Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Bộ tư lệnh Quân khu đặc biệt quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn, sang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2014).

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tiếp đoàn đại biểu quân đội hai nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) do Đại tá Sẳm lan Sỉ lị phô khăm - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) thủ đô Vientiane (CHCDND Lào) và Vương quốc Campuchia do Đại tướng Prum–đin - Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Bộ tư lệnh Quân khu đặc biệt quân đội Hoàng gia Campuchia
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp đoàn đại biểu quân đội hai nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia .
Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc mừng đoàn đại biểu quân sự hai nước Lào và Campuchia. Bí thư nhấn mạnh, ba nước: Việt Nam - Lào - Campuchia có mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử, luôn sát cánh cùng nhau chống ngoại xâm, như anh em trong một chiến hào chống kẻ thù chung là thực dân, đế quốc và giành thắng lợi.

Nhắc lại những năm tháng chiến tranh chống ngoại xâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm, sự ủng hộ quý báu của Nhân dân Lào và Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, luôn gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó và làm hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị gắn bó đặc biệt giữa ba nước để cùng nhau bảo vệ và phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đang phát triển tốt đẹp, hiệu quả cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, bảo đảm cho sự phát triển của mỗi nước.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao, quân đội Nhân dân ba nước nói chung và lực lượng vũ trang của Thủ đô Hà Nội, Thủ đô Vientiane và Thủ đô Phnom Penh, thời gian qua đã có những hoạt động, hợp tác tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên. 

Trưởng đoàn quân đội hai nước Lào và Campuchia, bày tỏ nhất trí cao những nhận định đánh giá của Bí thư Thành ủy Hà Nội về mối quan hệ hữu nghĩa giữa Nhân dân ba nước; đồng thời chân thành cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo thành phố đã dành cho đoàn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu quân đội Lào và Campuchia - Ảnh 1
Đại tướng Prum - đin - Trưởng đoàn Campuchia vui mừng, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển lớn mạnh của Thủ đô Hà Nội; đồng thời, vui mừng tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội - sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với cả Nhân dân Campuchia và Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Nhân đây, Đại tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Nhân dân Campuchia, thoát khỏi họa diệt chủng của chính quyền Pol Pot trước đây và giành độc lập, xây dựng đất nước Campuchia ngày hôm nay.

Đại tướng Prum - đin khẳng định, Chính phủ và Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ không quên sự giúp đỡ đó và nói “Ba nước nước Việt Nam - Campuchia và Lào có mối quan hệ mật thiết như 3 anh em trong nhà. Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt đó ”. Đại tướng Prum - đin nhấn mạnh, Chính phủ và Nhân dân Campuchia tiếp tục làm hết sức mình, gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước Campuchia - Việt Nam cũng như CHDCND Lào để cùng nhau hợp tác, phát triển bền chặt.

Cảm ơn về những đánh giá, tình cảm tốt đẹp của các đại biểu quân đội hai nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, chúc chuyến thăm của hai đoàn tại Thủ đô Hà Nội thành công tốt đẹp và tin tưởng, thông qua các hoạt động của đại lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu quân đội hai nước Lào và Campuchia sẽ cảm nhận thêm về truyền thống lịch sử đặc biệt giữa Nhân dân ba nước Đông Dương, để tin cậy nhau hơn, hợp tác cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước. Nhân đây, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gửi lời cảm ơn Chính phủ hai nước Lào và Campuchia; chuyển lời mời lãnh đạo chính quyền Thủ đô Vientiane và Phnom Penh sang thăm hữu nghị Thủ đô Hà Nội để tăng cường, mở rộng hợp tác thựuc hiện có hiệu quả các mục tiêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần