Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc tết đơn vị sản xuất và gia đình chính sách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013, sáng 5/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông.

Báo cáo với đồng chí Bí thư Thành ủy, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Văn Dũng cho biết hiện đơn vị gồm 15 chi nhánh thành viên, với 539 cán bộ nhân viên, đã phát triển với công suất và phân phối nước 75.000 m3/ngày đêm, trong đó 40.000 m3 nước sản xuất trực tiếp, còn lại tiếp nhận của Sông Đà.

Năm 2012, Công ty đã đáp ứng và cung cấp đủ nhu cầu dùng nước cho quận Hà Đông (99%), một phần cho các huyện Phú Xuyên, Đan Phượng. Doanh thu của đơn vị đạt 120 tỷ đồng (đạt 127% kế hoạch); thu nhập bình quân 5,2 triệu đồng/người/tháng.

 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc tết đơn vị sản xuất và  gia đình chính sách - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm, chúc Tết gia đình bà Đỗ Thị Chum. Ảnh: HNP
 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công ty nước sạch Hà Đông trong thời gian qua, góp phần quan trọng cùng ngành cấp nước thành phố đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Nhiệm vụ năm 2013, đồng chí nhấn mạnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nước sạch là tiêu chí quan trọng và đơn vị phải hướng tới phục vụ khu vực nông thôn hơn nữa. Cùng với đó, Công ty cần nâng cao năng lực quản lý, hạ thấp tỷ lệ thất thoát, đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng quà và chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty nước sạch Hà Đông đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đi thăm, chúc tết gia đình bà Phạm Thị Minh Hồng (cán bộ lão thành cách mạng, ở phường Yết Kiêu); bà Phạm Thị Hả (vợ liệt sỹ, ở phường Phú La) và bà Đỗ Thị Chum (hộ nghèo độc thân, ở phường Phúc La), đều ở quận Hà Đông). Đồng chí chúc các gia đình đón Xuân Quý Tỵ vui tươi ấm cúng, luôn gương mẫu và động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của thành phố và địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần