Bí thư Thành ủy Phạm Quang nghị làm việc với huyện Phúc Thọ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/2, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2013, kinh tế huyện Phúc Thọ đạt tốc độ tăng trưởng 10,05% (tăng 40% so với năm 2012); thu ngân sách nhà nước đạt hơn 100 tỷ đồng (bằng 155% so với cùng kỳ năm 2012); thu nhập bình quân đạt 23,2 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm mới cho 2.887 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hơn 3.500 giấy... Công tác dồn điền đổi thửa đạt 100% kế hoạch, có 4 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang nghị làm việc với huyện Phúc Thọ - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị.
Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã đi vào chiều sâu với nhiều tiến bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, nhờ đó các ngành, đoàn thể đều có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai kế hoạch số 69 về thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng... Huyện ủy đã triển khai thực hiện kế hoạch 85 về thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với 27 cán bộ... Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đội ngũ đảng viên, đoàn viên được nâng lên…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao tinh thần quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra và thành phố giao. Là huyện thuần nông nên trong việc thu ngân sách hàng không lớn, nhưng năm 2013 đã có sự nỗ lực để vượt chỉ tiêu thu ngân sách. Trong xây dựng nông thôn mới có chuyển khá biến tích cực, nhiều mô hình trồng trọt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, thâm canh chất lượng cao; công tác dồn điền đổi thửa có chuyển biến vượt bậc; áp dụng cơ giới hóa trong phát triển nông nghiệp… Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng quan tâm đến việc làm thí điểm kênh mương nội đồng bằng bê tông đúc sẵn, đây là việc làm giảm bớt chi phí và có thể tận dụng để sử dụng lại trong trường hợp cần thiết khi có sự điều chỉnh quy mô xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đến thăm mô hình thí điểm kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đến thăm mô hình thí điểm kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ
Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy ghi nhận việc tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của huyện qua đánh giá, kiểm tra sát sao, phân tích mặt yếu, mặt mạnh của từng cán bộ, đảng viên; công tác luân chuyển cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó có hướng đào tạo cán bộ nguồn cho huyện và thành phố; huyện đã quan tâm đến việc làm và đời sống của nhân dân…

Bí thư Thành ủy lưu ý, năm 2014 huyện Phúc Thọ cần hướng vào chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các địa phương có tuyến đường chính đi qua. Các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện cần chủ động hơn và khắc phục tính chậm chạm nói chung.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trồng cây tại Trường Tiểu học xã Thọ Lộc và đến thăm mô hình thí điểm kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn trên địa bàn xã Thọ Lộc.