Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ: Các kiến trúc sư cần đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị của thành phố

Trần Long-Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/10, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Hà Nội bàn giải pháp tăng cường hợp tác phát triển quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội.

Tham dự cuộc làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng; Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, các Phó Chủ tịch Hội; Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Hà Nội Tô Anh Tuấn, các Phó Chủ tịch Hội; một số kiến trúc sư tiêu biểu.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc bàn giải pháp tăng cường hợp tác phát triển quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Trao đổi với các kiến trúc sư, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội là đô thị đặc biệt, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Trong những năm qua, Thành uỷ Hà Nội rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển đô thị, tuy nhiên kết quả chưa đạt như mong muốn. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội mới đạt xấp xỉ 50%; trong đó tỷ lệ đô thị hóa ở nhiều huyện trên địa bàn còn rất thấp, ví dụ như huyện Thường Tín mới đạt tỷ lệ đô thị hóa 2,86%. Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của thành phố đến nay mới đạt khoảng 86%. Chưa kể, phát triển đô thị tại Hà Nội vẫn chưa gắn với phát triển kinh tế đô thị; xây dựng nông thôn mới cũng chưa gắn với phát triển đô thị.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội đã quyết nghị những nội dung rất mới liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Cụ thể hóa tinh thần đó, trong nhiệm kỳ mới, song song với tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới lên tầm cao mới, Thành ủy Hà Nội sẽ xây dựng chương trình công tác lớn lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị; khắc phục những hạn chế về tầm nhìn, công cụ, chính sách liên quan đến quy hoạch phát triển đô thị; thúc đẩy phát triển đô thị để tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Hà Nội, các kiến trúc sư tham gia hiến kế, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác quy hoạch phát triển đô thị của thành phố.

Thay mặt Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam rất vui mừng khi Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra thành công và đặc biệt có những quyết nghị quan trọng về công tác quy hoạch phát triển đô thị với tầm nhìn xa, tư duy đổi mới và trách nhiệm cao. Các thành viên của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Hà Nội luôn dành tình cảm đặc biệt, tâm huyết và trách nhiệm đối với sự phát triển đô thị Thủ đô Hà Nội, rất mong muốn được đồng hành, tham gia hợp tác, đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11/2020 tại Hà Nội. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cũng cho biết, một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Đại hội lần này là làm thế nào để tham gia và có trách nhiệm hơn đối với công tác quy hoạch phát triển đô thị Thủ đô, bộ mặt của quốc gia, trái tim của cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần