Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hoàn Kiếm cần phát triển xứng tầm vị thế quận trung tâm Thủ đô

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu quận Hoàn Kiếm chú trọng phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể....

Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. 
Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.
Thu ngân sách tăng 7,4% so với cùng kỳ
Theo Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn, quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của quận tăng khoảng 3,6% so với cùng kỳ; trong đó ngành du lịch quý I giảm 39,71% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng thu NSNN trên địa bàn quận vẫn đạt 3.078 tỷ đồng (tăng 7,4% so với cùng kỳ và đạt 30,79% dự toán năm); giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 21,1%.
Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, số bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn quận là 5 trường hợp hầu hết là khách du lịch nhập cảnh từ nước ngoài và 1 bệnh nhân là nhân viên công ty Trường Sinh. Đến nay, các trường hợp F1 liên quan đến 5 F0 trên địa bàn quận và 13 F0 từng đến lưu trú tại quận Hoàn Kiếm đã được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính; không có lây nhiễm cộng đồng do công tác triển khai của quận nghiêm và tiến hành kịp thời.
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tính đến nay, đã có 488/489 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội (đạt tỷ lệ 99,79%); còn 1 chi bộ địa bàn dân cư bị hoãn thời gian tổ chức Đại hội do thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.
Đổi mới, sáng tạo trong phát triển
Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự đồng tình với kiến nghị của Quận Hoàn Kiếm về việc khai thác hiệu quả khu đất bãi giữa sông Hồng để phát triển văn hóa, du lịch xứng tầm với vị thế trung tâm Thủ đô của quận Hoàn Kiếm. 
Trong khi đó, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã chỉ ra một số vấn đề khó khăn, còn tồn tại của quận liên quan đến lĩnh vực trật tự xây dựng. Cùng với đó, lưu ý quận tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đơn thư, khiếu nại của Nhân dân, nếu có, đặc biệt là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội để giữ ổn định tình hình ngay từ cấp cơ sở.
Đồng thời, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cũng ghi nhận, đánh giá cao công tác dân vận, tôn giáo của quận Hoàn Kiếm. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao những đề xuất mang tính tiên phong của quận liên quan đến phát triển hạ tầng kỹ thuật ngoài đê sông Hồng, bởi đây là những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều bộ, ngành chức năng.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong suốt nhiệm kỳ qua, quận Hoàn Kiếm đã phát huy khá hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của quận. Về lĩnh vực trật tự độ thị, quận cũng đã khắc phục cơ bản những hạn chế còn tồn tại và đến nay đã đi vào nền nếp. Đặc biệt, hoạt động của HĐND quận khá hiệu quả, luôn tiên phong áp dụng những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận.
Thực hiện tốt quy hoạch đô thị
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm kinh tế, văn hoá của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới ngành du lịch, kinh doanh và giao thương hàng hóa. Song, với tinh thần chủ động, quyết liệt quận Hoàn Kiếm đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy để nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. 
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại buổi làm việc.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho rằng, mặc dù Thủ tướng đã cho phép nới lỏng giãn cách xã hội nhưng quận tuyệt dối không được lơi là mà cần tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Quận cần đưa ra các kịch bản để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững; tháo gỡ các vướng mắc cho môi trường đầu tư kinh doanh cũng như khuyến khích các mô hình kinh doanh công nghệ thời 4.0.
Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm cũng cần tập trung triển khai công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị; thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng, chỉnh trang, bảo tồn, tôn tạo kiến trúc đô thị; thực hiện nghiêm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong nội đô; tập trung đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các công trình hạ tầng về thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, bến bãi đỗ xe, các trường học, các trung tâm hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các khu thương mại... đảm bảo môi trường đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Tăng cường công tác quản lý trật tự hè phố, lòng đường và giao thông tĩnh; xử lý kiên quyết, dứt điểm các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quận chú trọng phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể. Xây dựng phong cách ứng xử văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp trong các hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hội nhập và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ của Nhân dân và du khách quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thường xuyên nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động có phương án phù hợp, ứng phó kịp thời với các tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. 
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Bí thư Thành ủy yêu cầu, việc xây dựng Văn kiện đảm bảo chất lượng, đánh giá sâu sắc, toàn diện; bổ sung thêm nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra của các cơ quan chức năng; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới bám sát đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của Quận, có trọng tâm, có điểm nhấn. 
Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội. Bám sát các quy định của Trung ương và Thành ủy hướng dẫn tổ chức Đại hội; củng cố tổ chức cơ sở đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận.