Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Thạch Thất cần đổi mới tư duy, phát triển hài hòa giữa nông nghiệp và thương mại, du lịch

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, huyện Thạch Thất cần đổi mới tư duy phát triển, không chỉ đầu tư, mở rộng sản xuất, giải quyết ô nhiễm môi trường mà còn gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch để có sự phát triển cân đối, hài hòa. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục xây dựng NTM theo hướng tới NTM nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để khơi dậy khát vọng phát triển thành huyện giàu, đẹp của Thủ đô...

Sáng 19/2, tiếp tục chương trình thăm và động viên sản xuất đầu năm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thạch Thất về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Phấn đấu hoàn thành diện tích gieo cấy lúa trong 2/2021
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật, năm 2020, huyện Thạch Thất đã thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” do đó đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 16/19 chỉ tiêu và cơ bản hoàn thành 3/19 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 15,12%; thu ngân sách đạt trên 843 tỷ đồng (bằng 108% dự toán và tăng 17% so với năm 2019). Đặc biệt, huyện đã lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện đã chăm lo kịp thời đến các đối tượng chính sách, người có công. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát, không có ca F0. Có 17 trường hợp F1 đều được cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm 17/17 mẫu âm tính; 249 trường hợp F2 thì đến nay chỉ còn 4 trường hợp theo dõi tại nhà. Ngoài ra, huyện lập danh sách theo dõi sức khỏe đối với 843 trường hợp.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, huyện đã chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 5.143ha. Trong đó, diện tích lúa đạt 50% diện tích. Huyện cũng phấn đấu hoàn thành toàn bộ diện tích gieo cấy lúa trong tháng 2/2021.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc làm việc.
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo huyện Thạch Thất nêu 10 kiến nghị với TP. Trong đó, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu và quy hoạch vùng huyện; phê duyệt quy hoạch 1/500 khu trung tâm thị trấn Liên Quan; xây dựng trường THPT Hai Bà Trưng tại vị trí mới; đầu tư mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện lên hạng 1; đầu tư tuyến đường Bắc Nam và mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 419, 420; sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nước sạch tại 2 xã Lại Thượng, Phú Kim và các xã còn lại trên địa bàn huyện...
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng, Thạch Thất cần xác định đúng tiềm năng, cơ hội để phát triển. Trong đó, ập trung cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; xây dựng những thương hiệu mạnh không chỉ vươn ra thị trường trong nước mà hướng tới xuất khẩu. Đặc biệt, việc phát triển công nghiệp cần gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc để công nghiệp trên địa bàn đóng vai trò phụ trợ cho các DN trong khu công nghệ cao.
Theo Chủ tịch UBND TP, UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành rà soát lại toàn bộ các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy đối với các quận, huyện để trên cơ sở đó các sở, ngành phải cùng vào cuộc với các quận, huyện để thực hiện.
 Lãnh đạo TP tặng quà cho huyện Thạch Thất.
Kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm triển khai
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, Thạch Thất có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Đây là vùng đất thấm đẫm văn hóa xứ Đoài, có bề dày lịch sử, nhiều làng nghề nổi tiếng. Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thì Thạch Thất là đô thị vệ tinh, hành lang xanh, đô thị sinh thái.
Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, huyện bám sát các định hướng phát triển mà nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Đồng thời, bám sát chủ đề công tác năm 2021 của TP là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.
Ngoài ra, tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề giao đất dịch vụ; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong năm nay, gắn với xử lý dứt điểm các sai phạm trong quản lý đất công, lấn chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Huyện cũng cần đôn đốc việc triển khai các dự án, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm triển khai.
Đặc biệt, với thế mạnh có nhiều làng nghề nổi tiếng, huyện cần có đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đồng bộ từ phát triển sản xuất, tổ chức lại lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, khuyến khích thành lập DN. Song song với đó mở rộng các cụm công nghiệp làng nghề, đưa sản xuất ra khỏi khu dân cư để tạo điều kiện phát triển sản xuất, cung cấp những sản phẩm chất lượng không chỉ cho thị trường trong nước mà hướng tới xuất khẩu.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố tham gia trồng cây tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất.
“Huyện cần đổi mới tư duy phát triển, không chỉ đầu tư, mở rộng sản xuất, giải quyết ô nhiễm môi trường mà còn gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch để có sự phát triển cân đối, hài hòa. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục xây dựng NTM theo hướng tới NTM nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để khơi dậy khát vọng phát triển thành huyện giàu, đẹp của Thủ đô” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.