Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Thị xã Sơn Tây cần lấy văn hoá làm điểm tựa để khơi dậy tiềm năng cho phát triển

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, Thị xã Sơn Tây cần coi giá trị về văn hoá và con người Xứ Đoài là nguồn động lực nội sinh bậc nhất để phát triển và xứng danh mảnh đất địa linh nhân kiệt. Lấy văn hoá làm điểm tựa để khơi dậy tiềm năng cho phát triển...

Chiều 17/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chủ trì làm việc với Đảng bộ Thị xã Sơn Tây về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 9,9%
Theo Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai, năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Thị ủy Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, kết quả đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 441,351 tỷ đồng (đạt 101,4% dự toán TP giao). Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 9,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 85%. Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM; Hội đồng thẩm định TP đang chấm điểm xã Kim Sơn hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao.
Thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, Thị ủy đã ban hành chỉ thị số 02-CT/TU lãnh đạo cuộc bầu cử; Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 24 thành viên. Tổng số đại biểu giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã 65 người, số người ứng cử của 6 xã là 316 người. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đang tiến hành hội nghị giới thiệu người ứng cử theo quy định.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, trên địa bàn thị xã không có ca dương tính Covid-19. Cùng với đó, Thị ủy đã thực hiện sáp nhập 45 thôn, tổ dân phố xuống còn 25. Tổng số thôn, tổ dân phố sau sáp nhập còn 118. Bố trí 7 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm 7 chức danh không chuyên trách cấp xã và 2 người hoat động không chuyên trách đảm nhiệm 3 chức danh thôn, tổ dân phố theo đề án.
 Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai báo cáo tại cuộc làm việc.
Giai đoạn 2021-2025, Thị xã đặt chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân đạt 9,5-10,5%; thu nhập đầu người tới năm 2025 đạt từ 80 triệu đồng trở lên; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5% so với chỉ tiêu TP giao hàng năm; xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ 2 xã trở lên…
Bí thư Thị ủy Sơn Tây cũng nêu 11 nhóm kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch, tài chính, đầu tư, tài nguyên, môi trường, xây dựng NTM. Đáng chú ý, mong muốn TP cho phép nghiên cứu thành lập TP Sơn Tây trực thuộc TP Hà Nội trên cơ sở Quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và Quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây. Trong xây dựng NTM, đề nghị TP tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện kênh mương, thủy lợi nội đồng và hạ tầng ngõ xóm theo chuẩn NTM nâng cao. 
Đồng thời, kiến nghị TP xem xét có cơ chế đặc thù về cấp đất giãn dân cho các hộ gia đình trong khu vực Làng cổ Đường Lâm và bổ sung một số cơ chế chính sách như: Hỗ trợ dạy nghề khuyến nông, khuyến công để phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa của di tích. Đối với khu vực bãi rác Xuân Sơn, kiến nghị TP đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ Seraphin; xem xét, tham mưu các chính sách hỗ trợ cho người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng…
Sớm đưa Thị xã Sơn Tây thành đô thị loại II
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, Thị xã Sơn Tây là một Đảng bộ đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng NTM và cơ bản giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng, Thị xã Sơn Tây vẫn còn chưa có đột phá trong việc phát triển nhanh, bền vững so với tốc độ phát triển chung của TP, cả nước. Mặc dù trở thành thị xã nhiều năm nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế sẵn có và tốc độ đô thị hoá, phát triển kinh tế đô thị còn chậm. 
 Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 250 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo TP.
Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị, tiếp tục quán triệt, làm sâu sắc tới toàn Đảng bộ, các cấp, ngành, người dân về vị trí chiến lược quốc phòng an ninh và vị trí đô thị cổ vốn có của Thị xã Sơn Tây để phát triển nhanh, bền vững. “Coi giá trị về văn hoá và con người Xứ Đoài là nguồn động lực nội sinh bậc nhất để phát triển và xứng danh mảnh đất địa linh nhân kiệt. Lấy văn hoá làm điểm tựa để khơi dậy tiềm năng cho phát triển” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 
Để thực hiện được, Bí thư Thành ủy đề nghị, trong 5 năm tới, Thị xã Sơn Tây phải đặt ra mục tiêu và mốc thời gian cụ thể cho từng chỉ tiêu để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Trong đó, trọng tâm phát triển Khu bảo tồn thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm; phát triển du lịch hồ Xuân Khanh, Đồng Mô thành khu du lịch chất lượng cao để sớm đưa Thị xã Sơn Tây thành đô thị loại II.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, Thị xã Sơn Tây cần coi trọng công tác xây dựng Đảng; sớm hoàn thành quy hoạch hai khu du lịch hồ Xuân Khanh, Đồng Mô để tháo gỡ vưỡng mắc và tạo động lực cho phát triển. Đồng thời, chú ý quy hoạch kết cấu hạ tầng cho sản xuất, thương mại, khu công nghiệp, làng nghề, trung tâm thương mại. Huy động mọi nguồn lực và kêu gọi đầu tư để tạo động lực cho phát triển. 
Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, Thị xã Sơn Tây cần chăm lo hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp để tạo ra phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ và đa dạng hoá các sản phẩm OCOP. Còn đối với công tác xây dựng đảng, phải bám sát Chương trình 01 và Nghị quyết của Thành uỷ để xây dựng Đảng bộ luôn đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, phải tiên phong, đi đầu để tạo thành cực phát triển và trở thành trung tâm du lịch lớn của Thủ đô.