Kinhtedothi - Sáng 17/3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã trực tiếp đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án mở đường giao thông kết nối sân bay Long Thành. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh này lắng nghe và trả lời hàng loạt vấn đề về đền bù, giải tỏa…
Thời gian qua, thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành, nhiều vấn đề phát sinh, phức tạp về mức giá bồi thường đất, nhà và chính sách di dời các hộ dân. Khiến quá trình thực hiện dự án còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc, do đó việc triển khai dự án còn chậm so với tiến độ...
Đại diện một doanh nghiệp đặc nhiều vấn đề thắc mắc việc di đời nhà công ty máy nằm trong dự án sân bay Long Thành, ngày 17/3/2023.
Chính vì vậy, tại cuộc đối thoại, nhiều hộ dân đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng về chính sách, đời sống sinh hoạt trong quá trình bị thu hồi đất để làm dự án.
Cuộc đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh với các hộ dân diễn ra trong không khí trật tự. Hàng loạt ý kiến của người dân được trình bày, chất vấn với lãnh đạo tỉnh. Trong đó, tập trung nhiều ý kiến thắc mắc chế độ bồi thường giải tỏa đất, chính sách hỗ trợ tái định cư, suất nhà tái định cư cho hộ chính và hộ phụ…
Sân bay Long Thành đang thi công, tháng 3/2023.
Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và nêu phương án, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ người dân có cuộc sống tốt nhất trong thời gian tới.
Theo quy hoạch, để phục vụ kết nối giao thông cho sân bay Long Thành sẽ có 2 tuyến giao thông T1 và T2 được đầu tư xây dựng. Trong đó, tuyến T1 ngoài việc phục vụ kết nối giao thông cho sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác còn đóng vai trò là tuyến đường công vụ phục vụ quá trình thi công dự án.
Người dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm thông tin về giá cả bồi thường, suất tái định cư.
Tuyến đường T1 có chiều dài 3,8 km, sẽ có điểm đầu từ cổng phía Tây sân bay Long Thành kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và điểm cuối khớp nối với đường tỉnh 25C. Tuyến đường này được khởi công xây dựng vào cuối năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trực tiếp lắng nghe dân và trả lời các thắc mắc về chính sách bồi thường giải tỏa đất, di dời các hộ dân, cấp suất tái định cư... Ảnh: Trương Hiệu, ngày 17/3/2023.
Để phục vụ xây dựng tuyến đường T1, yêu cầu đối với công tác giải phóng mặt bằng là rất cấp bách. Tỉnh Đồng Nai đã và đang thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 66 ha, trong đó có hơn 60 ha thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân.
Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
Các hộ dân thắc mắc về chính sách bồi thường giải tỏa mặt bằng.
Trong khi đó, đối với diện tích đất gần 60 ha cần thu hồi để xây dựng tuyến đường T2, đến nay huyện Long Thành đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất. Vì vậy, áp lực đẩy nhanh tiến độ trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất là rất lớn.
Kinhtedothi - Chiều 20/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) do đồng chí Hoàng Bảo Dược - Viện trưởng Phân viện 3 (Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh) làm Trưởng đoàn tới chào xã giao.
Kinhtedothi-Đề cập hai từ “trực thuộc” đưa vào nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cụm từ đã thể hiện rõ nội hàm sự vận động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) đối với sự phát triển của đất nước…
Kinhtedothi - Thảo luận tại tổ chiều 20/5, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần truyền thông minh bạch, nhất quán, giúp Nhân dân hiểu rõ rằng: bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp. Áp dụng chung thân mở ra cơ hội sửa sai và bảo vệ nguyên tắc công lý.
Kinhtedothi - Ba năm trước, vào ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Sự ra đời của nghị quyết mang ý nghĩa hết sức to lớn, mở ra định hướng chiến lược trong việc phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và "trái tim của cả nước"…
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa gửi thư khen Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên do hoàn thành xuất sắc công tác giải phóng mặt bằng dự án đường trục phía Nam thành phố - đoạn qua địa bàn huyện.