Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi xin lỗi người dân về việc nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

Kinhtedothi - Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã công khai xin lỗi người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) về những thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như việc tỉnh chưa kịp thời giải quyết những bức xúc của Nhân dân.
Công khai xin lỗi
Sáng 25/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã đối thoại trực tiếp với người dân xã Phổ Thạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong việc tìm ra giải pháp xử lý rác thải tồn đọng và thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày của người dân..

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ xin lỗi người dân.
Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông tin kết quả giải quyết các kiến nghị của một số hộ dân xã Phổ Thạnh. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh xin lỗi nhân dân xã Phổ Thạnh về những sai phạm của cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị liên quan đến thực thi nhiệm vụ, dẫn đến những sai sót trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy MD gồm: Khoảng cách từ nhà máy đến hộ dân gần nhất chưa đúng quy định; chưa thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến người dân trong vùng dự án và chưa phù hợp với quy hoạch vì quy hoạch xử lý rác thải 3 xã phía nam nhưng lại xử lý rác toàn huyện.
“Với trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, tôi xin nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình thực hiện dự án nhà máy MD và chưa giải quyết kịp thời những bức xúc của bà con nhân dân xã Phổ Thạnh. Tôi thành thật xin lỗi và rất mong bà con cùng bàn bạc, thảo luận tìm giải pháp hợp lý, bảo đảm môi trường sống trong lành, xã hội ổn định, Nhân dân đồng thuận”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bày tỏ.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng cho biết đã nghiêm túc kiểm điểm cán bộ để xảy ra sai sót và tổ chức khảo sát, lập phương án xử lý lượng rác tồn đọng 22.500m3 đã chôn lấp trước đây. Chính quyền Quảng Ngãi mong muốn người dân Phổ Thạnh đồng thuận để nhà máy đi vào hoạt động trở lại.
Trong thời gian từ nay đến năm 2022, tỉnh và chính quyền địa phương tìm điểm quy hoạch và xây dựng nhà máy mới. Bởi việc xây dựng nhà máy mới phải mất ít nhất 3 năm.
 Đa số người dân đồng thuận để nhà máy MD hoạt động trở lại.
Đa số người dân đồng thuận
Sau khi nghe phương án xử lý rác thải được tỉnh Quảng Ngãi đưa ra, đa số người dân xã Phổ Thạnh đã bày tỏ ý kiến đồng tình, ủng hộ.
Ông Lý Thành Công (thôn La Vân, xã Phổ Thạnh) bày tỏ: “Tôi là một trong những người sống gần bãi rác nhất. Qua 1 năm nhà máy ngưng hoạt động đến nay xã Phổ Thạnh ngập rác, bãi rác cũ không phải do nhà máy gây ra, nhưng yêu cầu trước khi di dời phải xử lý lượng rác này”.
Theo ông Công, chính quyền phải cam kết xử lý lượng rác này, nếu không thì mùa mưa sắp tới, nguồn nước sẽ bị ảnh hưởng. Về phía người dân cần thành lập tổ theo dõi, giám sát quá trình hoạt động của nhà máy.
Dù vậy, vẫn còn một số ý kiến phản đối, cụ thể, bà Mai Thị Xanh (thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh) cho rằng, nhà máy rác xây sai thì phải chuyển đi vì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
“Trong thời gian chờ xây dựng nhà máy rác ở địa điểm khác, nếu nhà máy MD hoạt động trở lại thì liệu rằng ai đảm bảo sức khỏe cho người dân, đã sai thì phải di dời ra khỏi Phổ Thạnh”, bà Xanh nói.
Người dân tham gia ý kiến tại buổi đối thoại.
Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ghi nhận các ý kiến của người dân, đồng thời mong muốn người dân đồng thuận để nhà máy rác MD được vận hành trở lại cho đến chậm nhất là tháng 9/2022, xử lý 22.500m3 rác thải tồn dư và xử lý rác thải hàng ngày của người dân Phổ Thạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cam kết, để nhà máy hoạt động trở lại, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải, hố tro xỉ, tăng cường trồng cây xanh; ngành tài nguyên - môi trường xây dựng trạm quan trắc, thường xuyên lấy mẫu, phân tích, đảm bảo các thông số an toàn về môi trường theo quy định; người dân cử tổ đại diện của người dân giám sát hoạt động của nhà máy.
“Dù còn ý kiến khác nhau nhưng vì mục tiêu chung, rất mong nhận được sự đồng tình, chia sẻ của bà con”, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi bày tỏ.
Trước đó, từ tối 28/7/2018, cho rằng nhà máy rác Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh đã tiếp nhận thêm để xử lý rác của TP Quảng Ngãi và một số nơi khác; quá trình xử lý còn gây mùi hôi thối... Người dân nơi đây đã kéo nhau chặn không cho xe thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn huyện chở về nhà máy này để xử lý. Dù chính quyền các cấp Quảng Ngãi đã vận động, giải thích và nhiều lần tổ chức gặp gỡ và đối thoại nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ