Bí thư xã bị cháu đâm chết vì chén rượu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mời rượu chú nhưng ông này chỉ uống chiếu lệ, Thống cho rằng, vị Bí thư xã cậy làm quan mà coi thường mình nên về nhà lấy dao đâm nạn nhân 8 nhát.

Chiều 4/1, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giam Nguyễn Đình Thống (25 tuổi), nghi can đâm chết ông Nguyễn Đình Tuy - Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ vào hai ngày trước. Thống là cháu họ của nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/1, ông Tuy sang nhà em họ dự bữa cơm thợ theo lời mời. Trước đó, do phải bàn chuyện xây mộ cho ông bà nên ông Tuy đến bữa tiệc muộn hơn mọi người.

Vì tửu lượng kém, Bí thư xã chỉ cầm chén rượu chúc chung tất cả mọi người. Một lúc sau Thống đến mời nhưng ông Tuy chỉ uống chiếu lệ rồi khước từ ra về.

Cho rằng ông Tuy cậy làm "quan" nên coi thường mình, Thống về lấy dao rồi đến nhà ông Tuy "nói chuyện". Vừa giáp mặt, hắn vung dao đâm liền 8 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, hung thủ vứt dao, về nhà giặt quần áo dính máu rồi đi ngủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần