Bị tuýt còi vì vi phạm, nam thanh niên châm lửa đốt xe máy

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nam thanh niên khi điều khiển xe máy đã vi phạm luật giao thông, khi lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra hành chính thì người này bất hợp tác, sau đó tự đốt xe máy của mình...

Chiều 27/11, Thiếu tá Phạm Việt Hưng - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) xác nhận, trưa nay, trên địa bàn đã xảy ra sự việc một thanh niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông châm lửa đốt phương tiện của mình.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ đốt xe.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Tổ công tác CSGT Công an TP Phủ Lý đang làm nhiệm vụ trên chốt tại tuyến đường QL1A phát hiện anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1983, trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy máy mang BKS 29S9 - 1927 điều khiển phương tiện sai làn đường.
Tổ công tác Đội CSGT TP Phủ Lý yêu cầu anh Hiệp dừng xe, kiểm tra hành chính và lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, anh Hiệp có thái độ bất hợp tác, chửi bới, lăng mạ CSGT và không ký xác nhận lỗi vi phạm của mình mà bỏ đi.
Bất ngờ khi anh Hiệp tiến lại chiếc xe của mình rồi bật lửa đốt xe. Do tình huống quá bất ngờ nên tổ CSGT đang làm nhiệm vụ không kịp ngăn chặn. Thấy chiếc xe cháy, các chiến sĩ CSGT chỉ kịp di chuyển một số xe đang đỗ gần đó. "Anh Hiệp đã lặng lẽ dắt xe đi khoảng 10 mét rồi mở nắp bình xăng, cho xe nằm ngã xuống đường châm lửa đốt xe. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh làm chiếc xe bốc cháy", Thiếu tá Hưng cho biết.
Ngay sau vụ việc, Đội CSGT đã báo cáo sự việc tới Công an TP Phủ Lý để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần