Bịa chuyện bị cướp dây chuyền vàng sau một đêm đi cầm cố
- H
Kinhtedothi - Do thiếu nợ, Phạm Phúc mang dây chuyền vàng đi cầm lấy 50 triệu đồng, sau đó báo tin giả bị cướp tài sản để che giấu với gia đình.
Ngày 25/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã làm rõ vụ báo tin giả bị cướp tài sản xảy ra tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 24/6, Công an xã Quảng Lộc tiếp nhận tin báo từ anh Phạm Phúc (trú thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc) về việc anh này bị cướp tài sản khi đang điều khiển xe máy trên tuyến đường liên thôn qua thôn Vĩnh Phước.
Theo trình báo, khi đến đoạn ngã ba gần nghĩa địa Vĩnh Phước, anh Phúc bị 6 thanh niên đi trên hai xe máy không biển số chặn đường. Hai người trong nhóm xông vào hành hung, một người giật sợi dây chuyền vàng 9999 (trọng lượng 1 cây vàng) rồi cả nhóm bỏ trốn.

Công an xã Quảng Lộc lấy lời khai đối với Phạm Phúc.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Quảng Lộc đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, qua quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm bất thường trong lời khai của bị hại.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã làm rõ việc Phúc dựng chuyện bị cướp. Trên thực tế, ngày 23/6, do túng thiếu và nợ nần, Phúc đã đem sợi dây chuyền đi cầm tại một cơ sở ở xã Quảng Hòa (thị xã Ba Đồn) để lấy 50 triệu đồng. Lo sợ gia đình phát hiện, anh ta đã dựng hiện trường giả và báo tin giả đến cơ quan công an.
Công an đã thu giữ tang vật là sợi dây chuyền bị cầm cố, đồng thời lập hồ sơ xử lý Phạm Phúc về hành vi tố giác, báo tin tội phạm sai sự thật theo quy định pháp luật.
Theo nhà chức trách, việc báo tin giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực điều tra mà còn ảnh hưởng uy tín của cơ quan công an và trật tự xã hội. Người dân cần nâng cao ý thức, trung thực trong việc cung cấp thông tin để góp phần xây dựng xã hội an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.

Đăng tin giả mạo, xúc phạm đến uy tín đại biểu Quốc hội để bán hàng
Tài khoản Tiktok “P.T.C” đăng tải hình ảnh, thông tin giả mạo, được cho là phát biểu của Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, nhằm tăng tương tác cho tài khoản cá nhân, phục vụ bán hàng.

Gia Lai: Xuất hiện thông tin giả mạo người dân bị hoạn nạn để lừa đảo
Knhtedothi- Trên mạng xã hội facebook đang lan truyền văn bản của Bệnh viện nhi đồng 2 xác nhận bệnh nhân nhi gần 1 tuổi bị viêm màng phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng máu bị tử vong cần hỗ trợ của người hảo tâm và các mạnh thường quân.

Sử dụng thông tin giả để câu view, nam thanh niên nhận cái kết đắng
Kinhtedothi - Để tăng lượng tương tác trên tài khoản Tik Tok của bản thân, một thanh niên đã chia sẻ những thông tin sai sự thật gây hoang mang cho người dân.