Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Biển động kéo dài, hàng nghìn tàu cá Quảng Ngãi “đóng băng” trong cảng

Kinhtedothi - Thời tiết xấu kéo dài, gió mạnh và sóng lớn liên tục khiến các tàu cá Quảng Ngãi phải nằm bờ hơn một tháng qua. Chuỗi hoạt động nghề biển vốn vận hành theo nhịp phiên chợ cá hàng ngày nay gần như tê liệt.

Những ngày qua, cảng cá Mỹ Á (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) ken kín tàu thuyền nhưng tất cả đều… đứng im. Không còn tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau khi đưa cá lên cầu cảng. Bến cảng trống trải, nhiều ngày liền không đón nổi một con tàu vào bán cá hay tiếp nhiên liệu. Trên bờ, bóng ngư dân lác đác; dưới bến, hàng trăm con tàu rời rạc neo đậu, dây neo chằng chịt như mắc cạn trong chính mùa biển động

Tàu cá nằm im lìm trong cảng suốt thời gian dài.

Ngư dân Nguyễn Thanh Sơn (tổ dân phố Hải Tân) chỉ tay về chiếc tàu lưới vây nằm im một chỗ suốt nhiều tuần, thở dài: “Biển gió liên tục, sóng lớn quá nên đành chịu. Tàu không ra khơi thì lấy gì mà làm ăn. Tết gần rồi, cả nhà chỉ trông vào nghề biển, lo lắm chứ”. 

Tàu nằm bờ lâu ngày không chỉ khiến thuyền trưởng thất thu mà cả gia đình ông cũng chật vật xoay sở từng khoản chi tiêu.

Tình cảnh tương tự cũng xuất hiện tại cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê) – vốn là một trong những cảng biển sầm uất nhất tỉnh. Những chiếc tàu lớn nhỏ nằm san sát, mũi hướng ra biển nhưng không thể mở chuyến. Dưới mái che cảng chỉ còn vài nhóm ngư dân tranh thủ vá lưới, sửa lại thiết bị, “chờ trời thương”. Các cơ sở thu mua hải sản, phân loại, sơ chế… gần như đóng cửa hoàn toàn vì không có nguồn hàng.

Ngư dân tranh thủ vá lưới, chuẩn bị cho các phiên biển cuối năm.

Ngư dân Nguyễn Đua (xã Tịnh Khê) cho biết cuối năm là mùa đánh bắt cá Bắc – thời điểm quyết định cho thu nhập cả năm.

“Biển động dai quá, tàu cứ nằm bờ mãi. Ngư dân không có cá để bán, thương lái thì đói hàng, nhà máy chế biến cũng thiếu nguyên liệu. Mọi người đều bị ảnh hưởng cả dây chuyền”- ông nói.

Tình trạng biển động kéo dài từ giữa tháng 10/2025 đến nay không chỉ làm gián đoạn hoạt động đánh bắt xa bờ mà còn khiến hàng loạt lao động thời vụ, như: bốc xếp cá, vận chuyển, gánh thuê mất việc. Các thương lái thu mua cũng rơi vào thế khó khi gần như không có hàng để cung ứng.

Một thương lái tại cảng Mỹ Á chia sẻ: “Nhiều tuần nay chẳng có mẻ cá nào. Khách gọi hỏi liên tục mà biết lấy đâu ra hàng để giao”.

Theo Ban Quản lý cảng cá Tịnh Kỳ, lượng tàu thuyền neo đậu tránh trú tăng mạnh, bao gồm cả tàu của ngư dân trong tỉnh và tàu vãng lai. Việc tàu đồng loạt nằm bờ khiến nhu cầu nhiên liệu, đá lạnh, lương thực… ở cảng giảm sâu, kéo theo hàng loạt dịch vụ liên quan cũng đình trệ.

Các tàu cá hoạt động sôu nổi sẽ làm những ngành nghề hậu cần phát triển và ngược lại.

Quảng Ngãi hiện có hơn 3.000 tàu khai thác xa bờ và gần 1.700 tàu khai thác vùng lộng, gần bờ.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản – Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi Tạ Ngọc Thi cho biết, biển động mạnh do không khí lạnh liên tục tăng cường là nguyên nhân chính khiến tàu cá không thể vươn khơi.

“Chúng tôi theo dõi sát diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời, tạo điều kiện cho bà con chủ động ra biển khi thời tiết ổn định”- ông Thi nói.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng tại các trạm kiểm soát trong tỉnh cũng siết chặt việc cấp phép rời bến, không để tàu thuyền - dù đánh bắt gần bờ hay xa bờ - xuất bến khi trên biển xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc gió mùa Đông Bắc mạnh.

Tại các cảng biển Quảng Ngãi, hàng nghìn tàu thuyền vẫn đang tiếp tục chờ tín hiệu tích cực từ thời tiết. Với ngư dân, chỉ khi biển dịu sóng, họ mới có thể khởi động lại phiên biển cuối năm – phiên biển quyết định cho một cái Tết đủ đầy hơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ