Biến lòng đường thành điểm đỗ xe

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên đường Lê Đức Thọ kéo dài (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) xuất hiện tình trạng các phương tiện dừng, đỗ tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Điều đáng nói, các hộ kinh doanh hàng quán dọc tuyến đường này còn ngang nhiên chỉ dẫn để khách dừng, đỗ xe ngay cạnh dải phân cách giữa hai làn đường. Điều này không chỉ khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, mà còn ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị.

 
Phương tiện dừng đỗ trái phép tràn lan trên đường Lê Đức Thọ káo dài. Ảnh: Lâm nguyễn
Phương tiện dừng đỗ trái phép tràn lan trên đường Lê Đức Thọ káo dài. Ảnh: Lâm nguyễn
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc làn đường hướng từ Ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ đi về lối Học viện Tư pháp hiện bị các chủ kinh doanh hàng quán cà phê giải khát, cửa hàng ăn uống, sửa chữa - rửa xe máy, ô tô... chiếm dụng làm nơi dừng đỗ. Không chỉ chiếm dụng vỉa hè, lòng đường phía giáp nhà dân mà các hộ kinh doanh này còn ngang nhiên chỉ dẫn cho khách dừng đỗ ở cả phần lòng đường giáp dải phân cách giữa hai làn đường. Chiều rộng một làn đường từ 11,2m (theo thiết kế) bị thu hẹp chỉ còn chừng 4 - 5m dành cho các phương tiện khác lưu thông.     

Việc dừng đỗ sai quy định của các chủ phương tiện tập trung nhiều nhất ở làn đường phía bên dãy nhà chẵn, đặc biệt là từ trước Cửa hàng trang sức Sky Diamond (số 2 Lê Đức Thọ kéo dài) tới tiệm Cà phê Hương Giang (số 122 Lê Đức Thọ kéo dài). Thời điểm các xe vi phạm việc dừng đỗ thường vào buổi sáng, giờ nghỉ trưa và chiều tối. Vào khoảng thời gian này, luôn có hàng chục, thậm chí là vài chục xe ô tô, taxi dàn hai hàng chạy dọc tuyến đường.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - nhân viên Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (chi nhánh Hà Nội) thường xuyên lưu thông qua tuyến đường cho biết, việc các xe dừng dỗ, chiếm dụng lối đi của người dân đã diễn ra trong nhiều tháng nay. Lòng đường bị thu hẹp khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt vào buổi tối, tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng càng làm tăng nguy cơ tai nạn đối với người đi đường.

Xung quanh vấn đề này, ông Trần Văn Dũng - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT Cầu Giấy cho biết, mới đây đơn vị này phối hợp với công an phường xử lý vấn đề chợ cóc trên tuyến đường Lê Đức Thọ kéo dài (đoạn gần phố Doãn Kế Thiện). Tuy nhiên vi phạm dừng đỗ trái phép trên tuyến đường thì đơn vị hiện chưa nắm được (?!). Theo đó, Đội Thanh tra GTVT Cầu Giấy sẽ sớm có kế hoạch thanh kiểm tra việc dừng đỗ phương tiện trái phép trên tuyến đường, đồng thời sẽ xử lý mạnh tay với các cửa hàng vi phạm.    

Theo quy hoạch chung của TP, đường Lê Đức Thọ kéo dài có chiều dài khoảng 1km, nối từ Ngã tư Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu tới đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đang được triển khai xây dựng) sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của dự án Khu đô thị mới TP Giao lưu có quy mô khoảng 95ha nằm trên địa bàn xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm) và phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Tuy nhiên, để vai trò kết nối của tuyến đường phát huy hiệu quả tối ưu, không gây phát sinh những vấn đề về trật tự đô thị thì việc quản lý, vận hành tuyến đường nói chung cần được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần