Biển người kẹt cứng tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/4, hàng triệu du khách thập phương đổ về Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Hôm nay 16/4 (tức 10/3 Âm Lịch) từ sáng sớm ngày đã có tới hàng trăm ngàn người đổ về sân chính của khu di tích để chuẩn bị lên núi Nghĩa Lĩnh thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Đúng 7h00 sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ làm lễ dâng hương các Vua Hùng.
Trao đổi với Phóng viên Báo Kinh tế&Đô thị, Đại Tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Trưởng tiểu ban An ninh của Lễ hội Đền Hùng cho hay, để đảm bảo an ninh cho Lễ hội Đền Hùng năm 2016, tỉnh Phú Thọ huy động 100% quân số của công an TP Việt Trì, với sự hỗ trợ của công an tỉnh, công an các huyện trong tỉnh. Ngoài ra, Tiểu ban An ninh còn được hỗ trợ lực lượng từ Bộ Công an, Bộ GTVT, tổng số lực lượng làm công tác an ninh cho Lễ hội Đền Hùng là trên 1.000 người.

Biển người kẹt cứng tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ - Ảnh 1Biển người kẹt cứng tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ - Ảnh 2
Biển người tại khu di tích lịch sử Đền Hùng
Biển người tại khu di tích lịch sử Đền Hùng
Biển người kẹt cứng tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ - Ảnh 3Biển người kẹt cứng tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ - Ảnh 4Biển người kẹt cứng tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ - Ảnh 5nBiển người kẹt cứng tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ - Ảnh 6
Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm nay có một số nét mới như: trong phần lễ, các lễ giỗ chính: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương Quốc Mẫu Âu Cơ, lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương. Rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích. Các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương dâng hương cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương tại Đền lúc 7h00 ngày 10/3 Âm lịch theo nghi lễ truyền thống.

Về phần hội, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng trình bày các mẫu phác thảo Tượng đài Hùng Vương – Di tích lịch sử Đền Hùng xin ý kiến đóng góp của Nhân dân, trưng bày giới thiệu quảng bá du lịch Phú Thọ, tư liệu ảnh chủ đề “ Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương  - bản sắc cội nguồn dân tộc. Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ IV. Ngoài ra, còn có những chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp , các trò chơi thể thao dân gian hội trại văn hóa, văn nghệ quần chúng như “ Hát Xoan và dân ca Phú Thọ; đánh trống đồng, đâm đuống múa lân để phục vụ đồng bào cả nước về dự lễ hội.